Lễ hội Gion

Đăng ngày 17/07/2014 bởi iSenpai

Lễ hội Gion  (祇園祭– Gion matsuri) là lễ hội của Đền Yasaka, cùng với Tenjin matsuri ở Osaka và Kanda matsuri được mệnh danh là 3 lễ hội lớn nhất Nhật Bản. 

gion56l

 

1. Giới thiệu

Trên thực tế Gion matsuri được tổ chức trong toàn bộ tháng 7 với rất nhiều sự kiện khác nhau, nhưng được biết đến nhiều nhất có lẽ là những đêm trước lễ hội chính Yoiyama (宵山) vào đêm 14-16 và lễ rước kiệu Yamaboko Junko (山鉾巡行) vào ngày 17. Bắt đầu từ năm 2014, lễ rước kiệu được tổ chức thêm vào ngày 24, mang ý nghĩa cung tiễn các vị thần đã được đón mừng trong ngày 17 trước đó.

2. Lịch sử lễ hội

Lễ hội Gion bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 970, và mô hình của các cỗ kiệu rước được hoàn thành vào năm 999. Vào thời kì nội chiến Onin (1467-1477), lễ hội bị tạm ngưng 33 năm và đã được đưa trở lại vào năm 1500. Ban đầu lễ hội được tổ chức hoàn toàn mang ý nghĩa về tín ngưỡng, hướng đến các vị thần gửi gắm lời cầu nguyện tránh khỏi những tai ương như bệnh dịch hoành hành, lụt lội hỏa hoạn, thiên tai động đất…Đến cuối thời kỳ Kamakura (1185-1333), lễ hội trở thành cơ hội để các tổ hợp làng nghề thủ công và các gia đình thương gia ganh đua và thể hiện tài sản cũng như gu thưởng thức của bản thân bằng quy mô của cỗ kiệu, dàn nhạc công, vũ công, diễn viên kịch và trưng bày các kiệt tác nghệ thuật, với quy mô càng ngày càng lớn theo thời gian. Cuối thế kỷ 10, người ta phải gắn thêm bánh xe vào để có thể diễu hành hoko. Vào thế kỷ 14, kiệu được trang bị thêm tầng 2 dành cho dàn nhạc công.

3. Các sự kiện tiêu biểu

Lễ hội Gion được tổ chức trong cả tháng 7 với rất nhiều sự kiện đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung. Ngoài những sự kiện liên quan đến lễ diễu hành như Lễ thắp đèn chào mừng (Omukae Chochin), Lễ tẩy uế kiệu ngày 10 , Trang trí kiệu (ngày 10-14); Lễ tổng duyệt (ngày 12-13) Lễ hội Gion còn là một cơ hội tuyệt vời để du khách khám phá Nhật Bản qua những buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại đền Yasaka (ngày 15, 23, 25); trưng bày đồ cổ của các gia đình giàu có hay chợ đồ cũ mang đặc trưng của Kyoto… Dưới đây xin đề cập đến 3 sự kiện tiêu biểu nhất:

  • Ngày 14-16: Yoiyama
    Được biết đến nhiều nhất và được trông đợi nhất là Lễ diễu hành rước kiệu Yamaboko Junko vào ngày 17. Vào 3 đêm trước ngày quan trọng này, Yoiyoiyoiyama (ngày 14), Yoiyoiyama (ngày 15) và Yoiyama (ngày 16), tuyến phố chính Shijo dori cấm xe cộ qua lại, dành diện tích cho khách thăm quan có điều kiện đến gần chiêm ngưỡng chi tiết của những cỗ kiệu đặc trưng của các tuyến phố; nô nức thưởng thức không khí lễ hội với đèn lồng rực rỡ, âm nhạc sôi động, trang phục truyền thống yukata đầy màu sắc và những gian hàng ẩm thực, trò chơi, quà lưu niệm nhộn nhịp…

    Trưng bày kiệu rước

    Trưng bày kiệu rước

den long

Đèn lồng đêm hội

  • Ngày 17: Lễ diễu hành Yamaboko Junko
    Là sự kiện quan trọng và tiêu biểu nhất cho Lễ hội Gion, lễ diễu hành Yamaboko Junko được tổ chức vào 9h-13h ngày 17. Trong đoàn diễu hành, hệ thống kiệu lớn được gọi là hoko, và kiệu nhỏ được gọi là yama. Tất cả có 32 cỗ kiệu trong đoàn diễu hành, 23 yama và 9 hoko. Yama là kiệu người khiêng với cân nặng khoảng 1.5 tấn, chiều cao 6 mét; nhưng kích thước đáng kể này so với hoko vẫn được coi là “chú lùn” nhỏ bé. Hoko là kiệu có 2 tầng gắn bánh xe, nặng 5-12 tấn, cao khoảng 25 mét, và di chuyển nhờ sức kéo của cả một đoàn người phía trước. Những chiếc kiệu khổng lồ được trang trí bắt mắt vô cùng di chuyển trên đường phố nhờ sức mạnh và sự đoàn kết của con người trong giai điệu truyền thống tươi vui và tiếng reo hò náo nức của người tham gia, có thể nói là một trong những điều hấp dẫn nhất của lễ hội đặc sắc này.
    Thứ tự và hành trình của đoàn diễu hành: Shijo-Karasuma(9:00)→ Kawaramachi-Shijo(9:40)→Kawaramachi-Oike(10:35)→ Shinmachi-Oike(11:25)
    ban do 1
  • Ngày 24: Lễ diễu hành Yamaboko Junko (lần 2)
    Nếu chưa thể xem được Lễ diễu hành hoành tráng ngày 17 vào hội chính, bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự hoành tráng của những cỗ kiệu đặc trưng cho Lễ hội Gion vào buổi diễu hành thứ 2, diễn ra vào ngày 24. Tuy rằng quy mô của lần diễu hành này không lớn bằng ngày 17, chỉ có 10 cỗ kiệu và kéo dài từ 9h30-11h50, nhưng ngược lại, bạn có thể tận dụng cơ hội xem được thoải mái hơn vì số lượng người tham gia không đông bằng. Cần lưu ý là hướng đi của đoàn diễu hành sẽ ngược lại so với nội dung của ngày 17, tức là sẽ bắt đầu từ Karasuma-Oike(9:30)và đi về Shijo-Karasuma(11:22)

ban do 24. Link tham khảo

Trang web của lễ hội:
http://www.gionmatsuri.jp/
https://www.kyokanko.or.jp/gion/

5. Link liên kết:

 

One thought on “Lễ hội Gion

Trả lời