Những đồng hoa mùa xuân tuyệt đẹp ở Hokkaido

Đăng ngày 15/02/2019 bởi iSenpai

Thời điểm khi tuyết tan và khi những bông hoa bắt đầu nở rộ là thời điểm vô cùng hạnh phúc của những cư dân sống ở vùng Hokkaido lạnh giá. Muôn vàn sắc hoa dường như đã ăn sâu vào trong trái tim của những du khách khi tới đây. Hãy cũng chia sẻ những niềm vui trong chuyến hành trình tới thăm Hokkaido bạn nhé!

1. Nông trường Tomita [Nakafurano]

Có vô vàn những cánh đồng hoa rộng lớn ở khu vực Tomita, Hokkaido, nhưng nông trường Tomita là nơi nổi tiếng nhất trong số đó.

 

 

Nông trường Tomita nổi tiếng nhất với loại hoa oải hương vào mùa hè, tuy nhiên ở đây vẫn có rất nhiều những loại hoa sẵn có trong suốt mùa xuân. Những bông hoa rực rỡ sắc màu giống như một tấm thảm tuyệt đẹp. Khung cảnh nơi đây hết sức lộng lẫy dù bạn có chiêm ngưỡng chúng từ gần hay xa.

 

Ở đây còn có một quán cà phê và một cửa hàng ngay trong khu vườn. Có rất nhiều những món ăn ngon sử dụng các nguyên liệu ở vùng Hokkaido nhưng bạn nên thử món kem vị oải hương và dưa. Hương vị tươi mát của hoa oải hương cùng với sự đậm đà của dưa đi kèm với nhau tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Bạn có thể thưởng thức món này vào giữa tháng năm và tháng mười.

 

[Nông trườngTomita]

Thời gian mở cửa: Thay đổi tùy từng tháng, vui lòng kiểm tra trên website.
Giá/phí: Miễn phí
Di chuyển: 25 phút đi bộ từ ga Naka tới Furano
Địa chỉ: Kisenkita 15, Naka-Furano-cho, Sorachi-gun, Hokkaido (Google Map)
HP: www.farm-tomita.co.jp/en/
HP: www.farm-tomita.co.jp/cn/(tiếng Trung)
HP: www.farm-tomita.co.jp(tiếng nhật)

 

2. Vườn Yuni [Yuni]

Vườn Yuni là một cơ sở được thiết kế theo phong cách khu vườn nước Anh với cánh đồng hoa được trải dài khắp 15 khu vực. Du khách tới đây không những được chiêm ngưỡng các loài hoa khác nhau theo mùa mà còn được tận hưởng một mùa xuân có sắc, có hương trên cánh đồng cỏ tuyệt đẹp của khu vườn.

 

Vào mùa xuân, những bông hoa cúc marguerite và hoa cải dầu thi nhau nở rộ. Những cánh đồng được thiết kế dựa trên thời điểm hoa nở cũng như màu hoa, khiến cho chúng trở nên vô cùng tuyệt đẹp, ngay cả khi bạn có ở đây một thời gian dài cũng không hề nhận ra điều đó. Dĩ nhiên, ở đây cũng có cả những cây hoa anh đào. Vườn Yuni khá là rộng và có rất nhiều thứ để khám phá. Nếu đi bộ mệt, bạn có thể ngồi xuống và thư giãn trên chiếc băng ghế dài hoặc trên những bãi cỏ. Ở đây cũng có một nhà hàng, và bạn có thể tới đây nếu thấy đói.

[Vườn Yuni]

Thời gian mở cửa: Thay đổi tùy từng tháng, vì vậy vui lòng kiểm tra trên website.
Giá/phí: Thay đổi tùy từng tháng, vì vậy vui lòng kiểm tra trên website.
Di chuyển: 5 phút bằng taxi từ ga Yuni
Địa chỉ: 134-2 Fushimi, Yuni-cho, Yubari-gun, Hokkaido(Google Map)
HP: www.yuni-garden.co.jp(chỉ dành cho tiếng Nhật)

 

3. Shiawase-iro no Oka [Takikawa]

 

Hoa cải dầu là loại hoa màu vàng nở cùng thời điểm với hoa anh đào. Một số loại cải dầu còn ăn được, vì vậy mà đây là loài hoa có liên quan mật thiết tới người Nhật. Thị trấn chỉ cách sân bay Asahikawa một giờ đi tàu.

 

 

Những bông hoa cải dầu đẹp lộng lẫy trên nên trời xanh, thực tế, khóm hoa cải dầu được tạo nên từ những bông hoa nhỏ, chúng được đặt cạnh nhau hết sức đẹp mắt.

Cây hoa cải dầu có thể cao tới 1 mét. Ngoài công dụng để ngắm, trưng bày, thì hoa cải dầu còn được dùng để làm dầu, đó là lí do vì sao bạn không thể đặt chân vào cánh đồng hoa, nhưng vẫn có thể núp mình gần những bông hoa và phơi mình trong những phong cảnh thật ấn tượng.

[Shiawase-iro no Oka]

Giá/phí: Miễn phí
Di chuyển: 20 phút đi xe bus từ Michi no Eki Takikawa, 11 phút đi bộ từ ga Ebeotsu
Địa chỉ: Ebeotsu-cho, Takikawa, Hokkaido (Google Map)
HP: www.takikawa-nanohana.com/english/
HP: www.takikawa-nanohana.com(tiếng Nhật)

4. Vườn Shichiku [Biei]

Vườn Shichiku giống như một khu vườn mơ với 2,500 loại hoa khác nhau được trồng trên một khu vực rộng 50,000 mét vuông. Thuở khai sinh, nơi đây được tạo nên bởi một quý bà chỉ với một bông hoa.

Bên trong khu vườn, có rất nhiều những cánh đồng hoa chạy dài bất kể chỉ với một loại hay với nhiều loại hoa. Những bông hoa ấy đều không sử dụng thuốc thực vật, thậm chí còn không được tưới nước, nhưng chúng vẫn phát triển và nở rộ đầy sức sống, bạn có thể hiểu được, đây chính là nét đẹp của tự nhiên.

Trong nhà hàng này, bạn có thể thưởng thức các món ăn được chế biến từ các nguyên liệu ở Hokkaido và nếm thử món trà thảo mộc được taọ nên từ các loại hoa và cỏ lấy trong vườn. Ăn một bữa ăn nhỏ, nhâm nhi những ly trà và nhìn ra vườn hoa, một cảm giác hết sức thư thái và thanh nhã.

[Vườn Shichiku]

Thời gian mở cửa: 8:00AM~6:00PM
Đóng cửa: Ngày 01 tháng 12 tới 15 tháng 04
Giá/phí: 800 Yên cho người lớn, 200 Yên cho trẻ em
Di chuyển: 28 phút lái xe từ sân bay Tokachi tới Obihiro
Địa chỉ:  Nishi-4 Sen-107, Biei-cho, Obihiro-shi, Hokkaido  (Google Map)
HP: shichikugarden.com(tiếng Nhật)

5. Công viên Higashi Mokoto Shibazakura [Ozora]

 

Hoa chi anh là cũng là loại hoa nở cùng thời gian với hoa anh đào. Chúng có màu tương tự như hoa anh đào và cũng đáng yêu như vậy. Hoa chi anh trong công viên này nở trong vòng  khoảng một tháng từ đầu tháng năm.

Trong khi hoa anh đào nở ở trên cây, thì hoa chi anh lại phát triển trên mặt đất. Bạn có thể ngắm nhìn những bông hoa chi anh từ vị trí gần. Bên cạnh đó thì mùi của Chi anh cũng rất khác so với hoa anh đào. Vào mùa hoa, cả công viên được bao trùm bởi một mùi hương hết sức nhẹ nhàng và khoan khoái.

Một vài thứ mà chắc chắn bạn phải thử đó là kem hoa chi anh. Đây là loại kem được làm theo phong cách Ý, với vị ngọt dịu và mang sắc màu của các bông hoa. Hãy thử cảm giác vừa nếm thử kem vừa nhìn ta vườn hoa tuyệt đẹp nhé.

 

[Công viên Higashi Mokoto Shibazakura]

Thời gian mở cửa: 8:00AM~5:00PM
Giá/phí: 500 Yên cho người lớn trên 13 tuổi, 250 yên cho trẻ em dưới 13
Di chuyển: 50 phút bằng xe bus từ ga Abashiri tới Ozoracho Higashimokoto, sau đó đi taxi khoảng 5 phút là tới.
Địa chỉ: 393 Higashi-Mokoto Suehiro, Ozara-cho, Abashiri-gun, Hokkaido(Google Map)
HP: www.shibazakura.net(tiếng Nhật)

6. Công viên quốc gia Takino Suzuran Hillside [Sapporo]

Công viên Takino Suzuran nằm ở Sapporo. Bạn có thể tham gia trượt tuyết, đi xe trượt tuyết và đi bộ trên tuyết tại đây vào mùa đông. Còn vào mùa xuân, bạn có thể tới đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của hơn 230,000 bông hoa tulip được trồng trong công viên.

Từ “suzuran” trong tên gọi của công viên có nghĩa là “cây hoa lan chuông”, và giống như tên gọi của nó, bạn có thể thấy loài hoa này ở khắp nơi trong công viên. Ngoài màu trắng, thì những bông hoa này còn có một màu khác là màu hồng. Chúng có vẻ không hào nhoáng và sặc sỡ được như những bông hoa tuy-líp, nhưng chính vẻ ngoài nhỏ nhắn và đáng yêu của chúng sẽ mang lại cho bạn sự thư giãn.

Có rất nhiều các hoạt động diễn ra trong công viên mà bạn có thể tham gia, bao gồm câu cá, đạp xe, chơi golf và nhiều hơn thế nữa. Bạn cũng có thể chơi với những trái bóng khổng lồ trên sân cỏ. Thoải mái thả lỏng bản thân bằng các hoạt động lăn vòng quanh hoặc cưỡi lên chúng, và sau đó là trở về nhà sau khi đã thử thách trái tim con trẻ của bạn.

[Công viên quốc gia Takino Suzuran Hillside]

Thời gian mở cửa: Tùy thuộc vào từng tháng, vui lòng kiểm tra trên trang chủ
Đóng cửa: 11/11~12/22
Giá/phí: 410 Yên cho người lớn trên hoặc bằng 15 tuổi, 80 Yên cho trẻ em từ 6-15 tuổi, miễn phí với trẻ em dưới 6 tuổi, 210 Yên cho người lớn trên 65 tuổi
Di chuyển: 32 phút đi xe bus từ ga Makomanai
Địa chỉ: 247 Takino, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaido (Google Map)
HP: www.takinopark.com/?go=opening-period-and-admission-fee&lang=en
HP: www.takinopark.com(tiếng Nhật)

7. Nông trại Ueno [Asahikawa]

Nông trại Ueno là một khu vườn ở Asahikawa. Nơi đây rất dễ dàng di chuyển chỉ với 15 phút đi bộ từ nhà ga, và gần với vườn bách thú nổi tiếng Asahikawa. Trang trại Ueno sẽ mang tới cho bạn một bầu không khí vô cùng lãng mạn, như thể là bạn đang đứng giữa một câu chuyện cổ tích.

Có rất nhiều những địa điểm để chụp ảnh ở trong công viên, ví dụ như những bông hoa đang đua nhau khoe sắc bên cạnh những bức tường gạch của tòa tháp mái hình tam giác. Bạn cũng có thể đi dạo xung quanh khu đất rộng lớn để khám phá xem đâu là địa điểm chụp ảnh yêu thích của mình.

Bên trong trang trại Ueno, có một quán cà phê được kiến thiết lại từ một kho thóc cũ. Bạn có thể ngồi nghỉ ngơi thư giãn với một bữa ăn nhẹ và uống nước hoa quả nếu cảm thấy mệt. Ngoài ra còn có một cửa hàng tổng hợp liên kết sẽ mang tới cho bạn những sản phẩm độc đáo đầy màu sắc.

[Nông trại Ueno]

Thời gian mở cửa: 10:00AM〜5:00PM
Đóng cửa: giữa tháng mười tới cuối tháng tư
Giá/phí: 800 Yên cho người lớn, miễn phí cho trẻ em bằng và dưới 6 tuổi
Di chuyển: 15 phút đi bộ từ ga Sakuraoka
Địa chỉ: 16-186 Nagayama-cho, Asahikawa-shi, Hokkaido (Google Map)
HP: www.uenofarm.net/index.php(tiếng Nhật)

 

8. Công viên Toyohira [Sapporo]

Công viên Toyohira ở Sapporo chỉ cách ga xe điện ngầm vài phút đi bộ, nhưng lại có một bầu không khí thư giãn khiến bạn quên mất đi rằng mình đang ở trong một thành phố lớn. Đây không phải là một công viên rộng, nhưng lại có rất nhiều những loại hoa đa dạng giúp bạn tận hưởng được cả bốn mùa Nhật Bản.

Bên cạnh những loài hoa tiêu biểu của mùa xuân ví dụ như tuy-lip, bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn những bông hoa ly châu Á, một loài hoa đôi khi còn được gọi với cái tên thân thương: “nàng tiên của mùa xuân”. Những đóa hoa màu tím nhẹ nhàng rủ xuống dưới, trông giống như một nàng tiên vậy. Sự tương phản của màu sắc với những bông hoa diên hồ sách màu xanh nở bên cạnh đã khiến cho bức tranh phong cảnh nơi đây trở nên vô cùng tuyệt đẹp và hấp dẫn.

Tại Midori no Center ngay lối vào của công viên, người ta thường tổ chức các buổi triển lãm và sự kiện để kết nối các mùa với nhau. Họ cũng có rất nhiều các loại sách phong phú về hoa. Những cuốn sách ấy khá thú vị để xem, ngay cả khi bạn không biết tiếng, bởi vì những hình ảnh trong đó rất đáng yêu.

[Công viên Toyohira]

Thời gian mở cửa: 8:45AM~5:15PM
Đóng cửa: Các thứ hai, 12/29 – 1/3
Giá/phí: miễn phí
Di chuyển: 1 phút từ ga Toyohira Koen
Địa chỉ: Toyohira 5 Jo 13, Toyohira-ku, Sapporo-shi, Hokkaido (Google Map)
HP: www.sapporo-park.or.jp/toyohira/(tiếng Nhật)

9. Rokka no Mori [Tokachi]

Một trong những sản vật kỷ niệm tiêu biểu của Hokkaido đó là món Sandwich bơ Marusei. Đây là một sản phẩm rất nổi tiếng với đóng gói hoa văn rất đáng yêu. Người sáng tạo ra sản phẩm, Rokkatei, cũng chính là người đã tạo ra công viên này, Rokka no Mori.

Khoảng đất rộng được bao phủ bởi 100,000 mét vuông với những loại hoa giống như trên những chiếc túi đóng gói ở đây. Trillium camschatcense, một loài hoa màu trắng trông giống như những bông hoa ly, là một loài hoa thần bí tới nỗi mà phải mất tới 10 năm nó mới bắt đầu nở hoa. Trillium camschatcense mang một vẻ đẹp tao nhã chắc chắn sẽ thu hút bạn.

Bạn có thể thưởng thức món bánh ngọt tráng miệng Rokkatei trong một nhà hàng trên bãi đất. Có rất nhiều món ăn chỉ có ở đây, vì vậy hãy nhớ ghé thăm. Họ cũng có một thực đơn đầy đủ các món ăn.

[Rokka no Mori]

Thời gian mở cửa: Tùy vào từng tháng, vui lòng kiểm tra website
Đóng cửa: giữa tháng mười tới cuối tháng tư
Giá/phí: 800 Yên cho người lớn, 500 Yên cho trẻ em dưới 14 tuổi
Di chuyển: 40 phút bằng taxi từ ga Obihiro
Địa chỉ: Joban Nishi 3 Sen 249-6, Nakasatsunai-mura, Kasai-gun, Hokkaido (Google Map)
HP: www.rokkatei.co.jp/facilities/index2.html(tiếng Nhật)

 

10. Đồi Tokachi [Tokachi]

Đây là một công viên rộng lớn theo chủ đề tự nhiên nằm ở trong nông trại Tokachi. Có rất nhiều thứ cho bạn chiêm ngưỡng ở đây, bao gồm một trang trại rau củ, nhà hàng, một nhà thờ nhỏ, công viên sở thú và nhiều hơn thế nữa.

Tại trung tâm của vùng đồi núi Tokachi, những bông hoa nở rộ ở rất nhiều khu vực khác nhau. Mỗi khu vực lại theo một chủ đề, ví dụ như vườn Anh hay khu vườn bên bờ hồ, bạn có thể tha hồ tận hưởng những diện mạo khác nhau được tạo nên từ những sắc hoa.

Ở đây họ còn nuôi một loại lợn từ Hà Lan được gọi là Royal Mangalica. Việc chăn nuôi chỉ được tìm thấy ở nơi đây của Nhật Bản. Bạn cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của một vài chú ngựa và dê, vậy nên đồi Tokachi có thể coi là một địa điểm tuyệt vời cho trẻ em, những đứa bé yêu thích động vật.

[Đồi Tokachi]

Thời gian mở cửa: 9:00AM~6:00PM
Đóng cửa:  giữa tháng mười tới giữa tháng tư
Giá/phí: 800 Yên cho người lớn và 400 Yên cho trẻ em dưới 18 tuổi
Di chuyển: 15 phút bằng taxi từ ga Obihiro
Địa chỉ: 13-5 Aza-Nisshin, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido (Google Map)
HP: www.tokachi-hills.jp.e.ne.hp.transer.com
HP: www.tokachi-hills.jp.t.ne.hp.transer.com(tiếng Trung)
HP: www.tokachi-hills.jp(tiếng Nhật)

 

 

Trả lời