Nhật Bản thắt chặt việc cấp visa tị nạn

Đăng ngày 02/07/2017 bởi iSenpai

Theo Yomiuri Shinbun, Bộ Tư Pháp Nhật sẽ sớm ra các động thái làm giảm tình tràng nộp đơn xin tị nạn tràn lan với mục đích ở lại Nhật để làm việc. Sự thay đổi này có thể sẽ được thực thi ngay từ tháng sau. Hiện tại, những người xin visa tị nạn có thể được phép làm việc 6 tháng sau khi làm đơn nhưng theo luật mới, những người có visa thực tập sinh hay du học sinh sẽ bị giữ lại ở 17 cơ sở tập trung trên khắp nước Nhật ngay khi hạn visa két thúc nhằm ngăn cản việc họ cố tình làm việc, nhờ đó chính phủ Nhật có thể hãm lại số người làm đơn xin quy chế tị nạn một cách vô lý đang ngày càng tăng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các động thái mới này theo Bộ Tư pháp nhắm đến đối tượng du học sinh và thực tập sinh và không áp dụng với những người tới Nhật theo visa ngắn hạn. Hơn 20% các đơn xin quy chế tị nạn ở Nhật trong năm ngoái đến từ các trường tiếng (1399 người) và thưc tập sinh (1106).
Những nghi ngại về mục đích xin tị nạn không chính đáng ngày một tăng lên khi có nhiều trường hợp du học sinh đến Nhật không học hành gì mà chỉ tập trung đi làm kiếm tiền.
Từ tháng 9 năm 2015, bộ Tư Pháp đã bắt đầu từ chối các trường hợp đưa ra những lý do vô lý đại loại như  “Tôi bị đòi nợ ở quê nhà”. Và những đơn xin lần 2 vẫn dùng nguyên một lý do tương tự cũng sẽ bị loại ngay. Thời gian thẩm định hồ sơ cũng đã được giảm xuống còn 6 tháng kể từ đầu năm 2017.

Các động thái mới của Bộ tư pháp sẽ làm giảm các đơn xin tị nạn và rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ và sẽ giúp chọn lọc ra những người tị nạn thật sự.

 

Trả lời