出国準備期間: Khi đơn xin gia hạn visa của bạn bị từ chối

Đăng ngày 25/02/2019 bởi iSenpai

Vào một ngày, đột nhiên bạn bị người của Cục xuất nhập cảnh gọi và nói rằng “ Hãy chuẩn bị về nước!” thì chắc hẳn đó là điều vô cùng đáng sợ phải không các bạn !

Người nước ngoài đang học tập và sinh sống tại Nhật Bản trong trường hợp xin chuyển đổi hoặc gia hạn tư cách lưu trú nhưng lại bị từ chối, hoặc trong trường hợp vượt quá thời hạn quy định nêu trên thẻ tư cách lưu trú hiện tại , khi đó bạn đang rơi vào tình trạng “ Over stay” và  rất dễ bị dán một mảnh giấy hình chữ nhật có dòng chữ 「特定活動」(出国準備期間)( tạm dịch là: thời gian chuẩn bị về nước)  lên trên hộ chiếu . Đối với những bạn gặp phải trường hợp này, các bạn sẽ có thời gian chuẩn bị để khỏi Nhật Bản , và thời gian đó được chỉ định bởi người của Cục xuất nhập cảnh, nhưng thường bạn sẽ được phép chuẩn bị trong khoảng thời gian là 30 hoặc 31 ngày.

Kết quả hình ảnh cho 出国準備期間

Vậy 30 ngày và 31 ngày khác nhau ở điểm gì?

Điểm khác nhau giữa sự chênh lệch 1 ngày được biểu hiện qua cách nhìn nhận của người làm việc tại cục xuất nhập cảnh. Nếu nói một cách dễ hiểu, với trường hợp 31 ngày có nghĩa là bạn bị từ chối gia hạn hoặc đổi mới visa lần này nhưng nếu bạn sửa lại lỗi bị từ chối thì bạn vẫn còn khả năng xin lại. Trong trường hợp 30 ngày, theo cách đánh giá của Cục xuất nhập cảnh thì khả năng được chấp nhận dù có sửa đổi là rất thấp. Cũng có những trường hợp Cục xuất nhập cảnh căn cứ trên tình trạng cư trú của bạn trên nước Nhật từ trước đến nay để quyết định thời gian ở lại, tỉ lệ được ở lại 31 ngày vời lần từ chối đầu tiên khá cao, đến lần thứ 2 bị từ chối thì sẽ bị dán tờ giấy với nội dung “ Hãy ra khỏi nước Nhật” , cũng đồng nghĩa là bạn chỉ có 30 ngày.

Vì vậy có thể rút ra, nếu bạn được quyền ở lại Nhật 31 ngày, có nghĩa là bạn có thể xin lại visa, bạn chỉ cần sửa lại, cải thiện lỗi đã khiến bạn bị từ chối rồi đem nộp lại giấy tờ là được.

Như đã nói ở trên, với những bạn chỉ có 30 ngày để chuẩn bị rời khỏi Nhật, không thể nói là chắc chắn là nếu bạn xin lại visa lần nữa thì vẫ sẽ không được, nhưng khả năng này là rất thấp. Trong trường hợp do nộp lại với giấy tờ không thay đổi nhiều mà bạn sẽ bị từ chối nhận hồ sơ hoặc sẽ nhận được luôn kết quả sau vài giờ chờ. Họ sẽ kiểm tra khắt khe, chặt chẽ hơn về những hoạt động khi bạn ở Nhật, và theo mình nghĩ sau khi họ kiểm tra như vậy thì khả năng ở lại của bạn là rất thấp.Vậy làm thế nào để Cục xuất nhập cảnh  tiếp nhận đơn yêu cầu dù chỉ có 30 ngày? Trước khi bạn đến cổng nộp đơn, ví dụ như  tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Tokyo sẽ có một cổng để “thảo luận”  đặc biệt, tại đó họ sẽ kiểm tra trước tất cả các giấy tờ, chỉ khi bạn nhận được sự cho phép tại cổng này, thì khi đó giấy tờ của bạn mới được chấp nhận.

Khi bạn nằm trong diện出国準備期間 mà quá thời gian 30 ngày đi chăng nữa, thì bạn vẫn còn 2 tháng ở lại Nhật tính từ ngày hết hạn cư trú với tư cách là cư trú đặc biệt. Tuy nhiên, với những trường hợp ngay lần đầu tiên bạn bị từ chối và Cục chỉ cho bạn 30 ngày, bạn có ý định xin lại với suy nghĩ là : Nếu được nhận đơn thì sẽ kéo dài thêm được 2 tháng nữa. Đối với trường hợp này sẽ không nằm trong đối tượng được ở lại 2 tháng. Nếu không ra khỏi nước Nhật trong thời gian quy đinh, bạn sẽ rơi vào tình trạng Cư trú bất hợp pháp, sau này khi bạn xin lại tư cách lưu trú sẽ rất khó. Chính bởi vậy, bạn cần tính toán thời gian sao cho hợp lý trong khoảng thời gian này nhé!

Khánh Phùng
Nguồn: https://globalsaiyou.com/column/view/Departure_preparation_period?fbclid=IwAR3wNETtVqrzVfGiH8fDdV2owYj2ro-GygFslzm5qFckZDQjzZDTJcFCVQk

Trả lời