10 samurai “đẹp trai” nhất thời Edo

Đăng ngày 19/02/2021 bởi iSenpai

Những anh chàng đẹp trai là chủ đề bất tận trong những cuộc thảo luận của các cô gái dù là ở thời đại nào. Những samurai đẹp trai cũng là một đề tài gợi lên sự tò mò cũng những người yêu thích lịch sử. Website Bakumatsu Guide, một chuyên trang về lịch sử thời Mạc mạt (1853-67) – thời kỳ cuối của chế độ Mạc phủ, thấu hiểu nỗi lòng ấy và đã tổ chức một cuộc bình chọn 10 ikemen trong số những samurai thời Edo.

Và kết quả cuộc thi Nam vương của thời Edo như sau:

10) Tokugawa Mochinaga

Ở vị trí thứ 10 là lãnh chúa vùng Nagoya đầy quyền lực trong kiểu pose của một soái ca trầm ngâm nghiêm túc.

9)  Okudaira Masayuki

Con trai của lãnh chúa Date Munenari nổi tiếng với đôi bàn tay đẹp. Hình ảnh được phục chế cũng cho thấy ông có một diện mạo bảnh bao thư sinh.

8) Ogata Jojiro

Thêm một thiếu gia trong danh sách, Jojiro là con trai của người đã mang thuốc Tây đến với Nhật Bản. Cha của ông đã lập ra trường thuốc Tekijuku với những học trò lừng danh xuất thân từ đây như Fukuzawa Yukichi hay Osamu Tezuka.

7) Yamanouchi Sakuzaemon

Ông là người ưa phiêu lưu và nổi tiếng với chuyến hành trình khám phá nước Nga.

6) Earnest Satow

Ông là người nước ngoài duy nhất trong danh sách. Snow là một nhà ngoại giao và dịch giả đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ Anh – Nhật trong thời kỳ Mạc mạt. Ông nổi tiếng ở Nhật Bản hơn cả ở quê nhà.

5) Yamaoka Tesshu

Người đàn ông cương nghị này là một trong những cha đẻ của Kendo hiện đại. Ông cũng nổi tiếng vì tửu lượng khủng khiếp của mình.

4) Mizuno Tadanori

Vị lãnh chúa vùng Suruga (tỉnh Shizuoka bây giờ) có một mái tóc khá hiện đại. Ông thừa sức được nhận vào một boyband với vẻ ngoài đẹp trai của mình.

3) Oda Nobuyoshi

Con trai của samurai huyền thoại Oda Nobunaga tỏ ra mình có một ngoại hình thần thái hơn người trong một tấm hình phục chế màu.

2) Shibusawa Heikuro

Ông là con nuôi của Shibusawa Eiichi, người lập ra Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và được mệnh danh là ca đẻ của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản. Được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có nên ông cũng có thần thái của một rich kid phong lưu.

1) Yokoyama Tsunenori

Đứng đầu danh sách là người đã tử trận trong cuộc chiến giữa Mạc phủ và phe cải cách trong chiến tranh Mậu Thìn khi lãnh đạo phiên Aizu chống lại quân đội của chính phủ Minh Trị.

Theo Soranews24, Bakumatsu Guide

Trả lời