10 sự kiện nổi bật nhất năm 2018 ở Nhật

Đăng ngày 04/01/2019 bởi iSenpai
  1. Nhật Bản cần người:

Ảnh: Các nhà làm luật tranh nhau phiếu bầu cho Dự luật chào đón lao động nước ngoài

Nghị viện thông qua dự thảo sửa đổi Luật nhập cư vào ngày 8/12/2019, trải đường chào đón 345.000 lao động nước ngoài vào Nhật trong 5 năm tới kể từ khi hình thức visa mới được áp dụng vào tháng 4/2019, mặc cho sự phản đối mạnh mẽ từ phía đối lập.

  1. Lời thề Hippocrat méo mó

D:\i-senpai\201901\20190103\n-domestic-b-20181225-870x676.jpg

Ảnh: Giám đốc điều hành Đại học Y Tokyo, Tetsuo Yukioka (trái) và Phó chủ tịch trường Đại học, Keisuke Miyazawa (phải) cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo về việc thao túng điểm tuyển sinh vào trường.

Vào tháng 8, trường Đại học Y Tokyo đã thừa nhận việc thao túng điểm thi đầu vào trong nhiều năm nhằm hạn chế việc tuyển sinh viên nữ. Động thái này nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu bác sĩ ở các bệnh viện bởi phụ nữ có xu hướng xin nghỉ việc hoặc xin nghỉ dài sau khi kết hôn, sinh con.

  1. Thi hành án tử hình thủ lĩnh giáo phái Aum

D:\i-senpai\201901\20190103\n-domestic-c-20181225-870x556.jpg

Ảnh: Một cửa hàng điện tử ở Tokyo bật tin thi hành án tử hình đối với Shoko Asahara, người tạo ra Aum Shinrikyo.

Tất cả 13 thành viên giáo phái Aum Shinrikyo, trong đó có Shoko Asahara, người sáng lập, đã bị treo cổ bởi tội ác của chúng, bao gồm vụ tấn công bằng khí độc sarin ở ga tàu điện ngầm Tokyo làm 13 người chết và hàng ngàn người bị thương.

  1. Cuộc chơi tiếp tục với Shinzo Abe

D:\i-senpai\201901\20190103\n-domestic-d-20181225-870x580.jpg

Ảnh: Thủ tướng Shinzo Abe trong tràng pháo tay chúc mừng ông được bầu lại làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do vào tháng 9.

Thủ tướng Shinzo Abe được bầu lại làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do nhiệm kì thứ 3, đưa ông trở thành Thủ tướng với thời gian làm việc dài nhất trong lịch sử.

  1. Thiên tai

D:\i-senpai\201901\20190103\n-domestic-e-20181225-870x546.jpg

Ảnh: Đội cứu hộ đưa người ra khỏi vùng ngập nước do mưa lớn kéo dài ở Kurashiki, tỉnh Okayama vào ngày 7/7/2018

Hơn 200 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở miền Tây Nhật Bản, trong đó có tỉnh Hiroshima và Okayama, tháng 7/2018. Nắng nóng ngay sau đó đã gây cản trở cho việc phục hồi hậu quả của người dân địa phương và các tình nguyện viên.

  1. Động đất

D:\i-senpai\201901\20190103\n-domestic-f-20181225-870x490.jpg

Ảnh: Một ngôi nhà ở Atsuma, Hokkaido đổ sập sau trận động đất dữ dội vào tháng 9.

Một trận động đất 6.7 độ, đạt mức độ địa chấn 7 cao nhất theo thang của Nhật Bản ở một số vùng, đã xảy ra ở Hokkaido vào ngày 6/9 gây sạt lở đất và sập nhà. Gần 3 triệu hộ dân bị cúp điện khiến họ không nhận được tin tức khẩn cấp.

  1. Trở về từ Syria

D:\i-senpai\201901\20190103\n-domestic-g-20181225-870x607.jpg

Ảnh: Nhà báo Jumpei Yasuda phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 2/11

Nhà báo Jumpei Yasuda bị bắt bởi một nhóm vũ trang ở Syria 3 năm trước, đã trở về Nhật vào tháng 10 sau khi được thả theo thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kì và Quatar. Ông kể rằng mình bị giam trong một căn phòng hẹp ngay cả xoay trở cũng khó, và bị bắt nghe tiếng la hét bởi tra tấn của các con tin khác

  1. Tài liệu giả

D:\i-senpai\201901\20190103\n-domestic-h-20181225-e1545814347888.jpg

Ảnh: Nobuhisa Sagawa, cựu Cục Trưởng Cục thuế Quốc gia, tham dự cuộc họp của Hội đồng Ngân sách tại Hạ nghị viên vào 27/3

Vào tháng 3 Bộ Tài chính thừa nhận đã giả mạo tài liệu về thương vụ mua bán Morimoto Gakuen, khiến quan chức cấp cao của Bộ, Nobuhisa Sagawa phải từ chức Cục trưởng Cục thuế Quốc gia.

  1. Chuyển chợ cá Tsukiji:

D:\i-senpai\201901\20190103\n-domestic-i-20181225-870x580.jpg

Ảnh: Buổi bán đấu giá maguro cuối cùng ở chợ Tsukiji trước khi bị đóng cửa để di dời.

Sau 83 năm hoạt động, chợ cá Tsukiji sẽ được di dời đến Toyosu vào tháng 10.  Việc di dời bị trì hoãn đến 2 năm do vấn đề ô nhiễm. Tháng 7, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike tuyên bố rằng nơi xây dựng mới đã sẵn sang. Chợ cá mới sẽ mở cửa cho khách du lịch và các buổi bán đấu giá maguro sẽ được tham quan từ tháng 1.

  1. Bước nhảy cuối cùng của siêu sao Jpop

D:\i-senpai\201901\20190103\n-domestic-y-20181225-870x612.jpg

Ảnh: Người hâm mộ ca sĩ Namie Amuro tập trung trước ảnh cô sau buổi biểu diễn cuối cùng của cô tại Ginowan, Okinawa vào tháng 9.

Ngôi sao Namie Amuro tổ chức buổi biểu diễn cuối cùng của mình vào ngày 15/9 tại quê hương cô, Okinawa. Trở thành ngôi sao từ những năm 1990, tuyên bố thoái ẩn của Namie dường như tượng trưng cho sự kết thúc của thời kì Heisei.

Trả lời