150 người kiện chính phủ Nhật vì hệ thống My Number

Đăng ngày 02/12/2015 bởi iSenpai

iSenpai – Theo hãng thông tấn Kyodo thì vào ngày 1/12 đã có 150 công dân Nhật khởi kiện chính phủ Nhật để yêu cầu ngưng việc phát hành hệ thống mã số để quán lý thông tin an sinh xã hội, an ninh và thuế My Number tại 5 tòa án địa phương ở Niigata, Miyagi, Ishikawa,Tokyo và Osaka. Một số vụ kiện khác đã được lên kế hoạch tại Kanagawa, Aichi và Fukuoka.

Hệ thống My Number  được chính phủ Nhật phát hành từ đầu tháng 10 và đưa vào thực thi vào tháng 1/2016 nhằm đơn giản hóa việc quản lý thuế vụ và an ninh qua việc kiểm tra thông tin cá nhân của công dân đã được xác định qua một ID gồm 12 chữ số. Các nguyên đơn cho rằng việc này đã vi phạm vào quyền riêng tư của công dân được bảo hộ bởi hiến pháp Nhật. Họ cho rằng chính phủ sẽ thu thập thông tin cá nhân của họ mà chưa được đồng ý. “Chúng tôi cho rằng mọi người sẽ cảm thấy mình đang bị theo dõi bởi các cơ quan chính phủ và hạn chế hoạt động tự do,” Ông Masahiko Bo, 63 tuổi, người đứng đầu các nguyên đơn ở Ishikawa cho biết.  Họ cũng lo ngại về nguy cơ thông tin cá nhân bị rò rỉ do các biện pháp bảo mật không đủ an toàn. Sau khi nộp đơn kiện lên Tòa án Sendai ở tỉnh Miyagi, Shoichi Mitobe, 59 tuổi, người điều hành một công ty in ấn, cho biết, “Chúng tôi không thể kiểm soát được mã số của người làm trong công ty mà không làm nó bị rò rỉ.” Từ năm sau, các nhà quản trị doanh nghiệp phải thu thập và quản lý mã số My Number của nhân viên rồi khai báo các chứng từ khấu trừ thuế cùng các văn bản khác.

Văn phòng Nội các cho biết chính phủ sẽ nghiên cứu làm thế nào để đối phó với các vụ kiện sau khi thẩm tra khiếu nại từ các nguyên đơn. Các mối lo ngại về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân qua hệ thống My Number đã dấy lên sau khi có một lướng lớn dữ liệu của hệ thống lương hưu của chính phủ bị rò rỉ sau một vụ tấn công mạng hồi tháng Năm.

H.M

Trả lời