3 người Việt Nam bị bắt vì tình nghi dùng tiền giả ở Nhật

Đăng ngày 09/09/2021 bởi iSenpai

Theo tin từ NHK, cảnh sát thủ đô Tokyo đã bắt giữ 3 người Việt Nam vì tình nghi sử dụng những tờ 1 vạn yên tiền giả. Số tiền giả này được làm giả giống với mẫu 1 vạn yên cũ có chân dung Thánh Đức thái tử được phát hành từ khoảng năm 1958 đến năm 1986. Những nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng tiền 1 vạn yên giả ở 4 cửa hàng tiện lợi thuộc quận Nakano, Tokyo vào tháng trước.

Cả ba nghi phạm đều ở trong độ tuổi 20 và thường trú ở Tokyo. Sở cảnh sát Tokyo vẫn đang điều tra nguồn gốc số tiền giả và các chi tiết của vụ án. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa cho biết việc các nghi can đã nhận tội hay chưa.

Từ ngày 21/8, cảnh sát phát hiện thấy những tờ tiền 1 vạn yên cũ có chân dung Thánh Đức thái tử ở các cửa hàng tiện lợi và drug store trong khu vực Nakano. Theo kết quả thẩm định thì cảnh sát xác nhận đây là tiền giả.

Kể từ ngày 21 tháng trước ở Tokyo, những tờ tiền 10.000 yên cũ có chân dung Hoàng tử Shotoku lần lượt được tìm thấy tại các cửa hàng tiện lợi và cửa hàng thuốc, theo kết quả thẩm định của Sở cảnh sát nó đã được phát hiện là tiền giả. Tổng cộng đã có 142 tờ tiền giả được sử dụng ở 130 cửa hàng. Thông qua hình ảnh trên camera an ninh thì cảnh sát đã xác định được 3 nghi phạm.

Cảnh sát cũng đã thu giữ được 130 tờ tiền giả ở nhà các nghi phạm và các địa điểm khác.

Theo NHK. Yahoo News

 

Trả lời