Hội đồng chính sách kinh tế Nhật đề xuất kế hoạch khuyến khích các công ty tăng lương nhân viên

Đăng ngày 09/11/2021 bởi iSenpai

Theo Kyodo News, một hội đồng cố vấn chính sách kinh tế của chính phủ Nhật đã đề xuất một gói kích thích phục hồi kinh tế trong dịch Covid bao gồm việc hỗ trợ các công ty tăng lương cho nhân viên. 

Đề xuất này nằm trong chương trình hành động nhằm tái phân phối thịnh vượng chung của thủ tướng Kishida. Bên cạnh việc tăng lương cho người lao động là kế hoạch số hoá các khu vực kinh tế địa phương cũng như phục hưng ngành bán dẫn của Nhật Bản.

Thủ tướng Kishida đã cam kết sẽ thông qua một gói kích thích kinh tế vào giữa tháng 11 để hỗ trợ những người yếu thế do khủng hoảng kinh tế do dịch Covid. Các chương trình hỗ trợ cụ thể sẽ được đưa vào thực hiện từ mùa xuân năm 2022.

Về chương trình tăng lương người lao động, hội đồng chính sách cho rằng cần khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tăng lương thông qua các chính sách thuế. Hội đồng kỳ vọng việc tái phân phối lợi ích cho người lao động thông qua việc tăng lương thì nhu cầu tiêu dùng cũng sẽ được tăng trưởng và các doanh nghiệp cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn và nền kinh tế sẽ phục hồi.

Chương trình số hoá các khu vực kinh tế địa phương sẽ tập trung vào các quy tắc sử dụng máy bay không người lái và robot để giải quyết vấn đề kho vận ở những khu vực giao thông khó khăn. Nhật Bản cũng sẽ đưa ra các gói hỗ trợ dài hạn để phục hưng ngành bán dẫn nhằm giải quyết vấn đề khủng hoảng chip toàn cầu. Bên cạnh đó thì Nhật cũng sẽ tìm cách thu hút các nhà máy bán dẫn cao cấp của Đài Loan.

Gói kích thích kinh tế của Nội các Kishida dự kiến sẽ có ngân sách hơn 30 nghìn tỷ yên và sẽ được thông qua sớm nhất vào ngày 19 tháng 11.

Theo Japan Today, Tokyo NP

Trả lời