50% phụ nữ Nhật được khảo sát cho rằng công việc cản trở cuộc sống hôn nhân

Đăng ngày 25/07/2022 bởi iSenpai

Sự cân bằng giữa công việc và gia đình là một trong những vấn đề lớn nhất trong xã hội Nhật. Một cuộc khảo sát mới đây của công ty nhân sự b-styles cho thấy nhiều phụ nữ Nhật cảm thấy rằng việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống hôn nhân là một chuyện rất khó khăn. 

Cuộc khảo sát được tổ chức trong tháng 5 với 549 phụ nữ đi làm đang kết hôn hoặc đã từng kết hôn. Kết quả cho thấy khoảng một nửa số người trả lời cảm thấy công việc gây ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân của họ.

Cụ thể hơn, có 37,7% số phụ nữ lựa chọn “phần nào cảm thấy” công việc đang cản trở việc vun đắp cuộc sống gia đình của mình còn 10,9% chọn trả lời “thực sự cảm thấy” như thế. Ở chiều ngược lại, 32,2% lựa chọn họ “không thật sự” cảm thấy công việc cản trở cuộc sống hôn nhân còn 14,6% “hoàn toàn không cảm thấy” như thế.

Về vai trò của người chồng, hơn 2/3 số người được khảo sát cho rằng hạnh phúc hôn nhân tỷ lệ thuận với sự thấu hiểu của chồng mình về việc công việc có thể ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân. Một người được khảo sát cho biết “phụ nữ không thể hài hoà công việc và hôn nhân nếu thiếu sự hợp tác của gia đình mình.”

Một cố vấn của khảo sát cho biết một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân là mức độ người chồng lắng nghe những mong muốn của vợ liên quan đến công việc.

Theo Kyodo News, JapanTimes

Trả lời