7 địa điểm ngắm hoa Tử đằng xung quanh Tokyo

Đăng ngày 11/03/2018 bởi iSenpai

Mỗi năm tại Nhật, mọi người đều tụ tập lại để thưởng ngoạn khoảng thời gian 1 tuần ngắn ngủi nở hoa của Tử đằng. Hãy cùng tìm hiểu những địa điểm ngắm hoa Tử đằng quanh Tokyo nhé.

Đền Kamedoten (Qui Hộ Thiên Thần Xã), Tokyo

Mùa hoa Tử đằng nở: cuối tháng 4 tới đầu tháng 5.

Đền Kameidoten thường được công nhận là 1 trong những địa điểm đẹp nhất để ngắm hoa Tử đằng ở Tokyo. Những bông hoa Tử đằng ở đây được trồng bởi Tsunayoshi, vị shogun Tokugawa thứ 5, và Yoshimune, vị shogun thứ 8, đã tới ngôi đến để ngắm hoa Tử đằng nở. Ngôi đền có trên 15 giàn lưới mắt cáo với trên 100 loại Tử đằng khác nhau để bạn ngắm nhìn. Những bông hoa Tử đằng có bề dày lịch sử ở đây đã trở thành nguồn cảm hứng của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng để cho ra đời nhiều tác phẩm tranh vẽ hay những thước hình đầy mê hoặc. Trong đền cũng có một mặt hồ tĩnh tại, tạo nên một điểm ngắm hoa tử đằng với bầu không khí độc nhất vô nhị.

Địa chỉ: 3-6-1 Kameido, Koto-ku, Tokyo
Di chuyển: 15’ đi bộ từ ga Kameido.
Giờ mở cửa: 6h sáng tới 5h chiều.
Điện thoại: 03-3681-0010
Website: Đền Kameidoten (chỉ có tiếng Nhật).

Chùa Myofukuji (Diệu Phúc Tự), Chiba

Image result for 妙福寺 藤

Thời điểm hoa nở: đầu tháng 5.

Chùa Myofukuji được xây từ năm 1314. Những dàn hoa Tử đằng tại đây được dựng cao tới hơn 2m. Ngồi chùa này còn được gọi là chùa Tử đằng bởi những cây hoa Tử đằng hơn 700 năm tuổi mọc phủ kín nơi này. Myofukuji là ngôi chùa theo phái Nhật Liên Tông của Phật giáo và vẫn giữ được những nét truyền thống của mình qua hàng trăm năm lịch sử. Hoa Tử đằng tại đây khai hoa vào độ đầu tháng 5, và ngôi chùa thường trở nên đông đúc vào dịp này mỗi năm. Và ngôi chùa thực sự đặc biệt đẹp xiêu lòng mỗi mùa hoa nở và rất đáng để ghé qua.

Địa chỉ: 1465 Myoken-cho, Chishi-shi, tỉnh Chiba
Di chuyển: 5’ đi bộ từ ga Choshi.
Điện thoại: 0479-22-0650.
Website: Chùa Myofukuji (chỉ có tiếng Nhật).

Vườn thực vật Yokosuka, Kanagawa

Thời điểm hoa nở: 22/4 – 5/5/ 2018.

Vườn thực vật Yokosuka cơ hơn 412 loài hoa diên vỹ khác nhau trải trên 3.8 hecta đất. Hơn 140,000 bông hoa trong khu vườn này sẽ bung nở vào đấu tháng 7. Lễ hội hoa tử đằng thì sẽ bắt đầu vào cuối tháng 4 và tâm điểm là những bông hoa tử đằng bung nở trên khắp khu vườn. Nếu bạn ghé thăm nơi này, bạn có thể thưởng ngoạn hơn 11 loài với khoảng 250 bông hoa tử đằng cùng với hàng trăm bông diễn vỹ ở trong khu vườn này.

Địa chỉ: 18 Abekura, Thành phố Yokosuka, Tỉnh Kanagawa.
Di chuyển 2’ đi bộ từ bến xe bus Shobuen.
Giờ mở cửa: 9h sáng – 5h chiều.
Vé vào cửa: 310Y/người lớn, 100Y/trẻ em.
Điện thoại: 046-853-3688.
Website: Vườn thực vật Yokosuka (chỉ có tiếng Nhật).

Chùa Chosenji, Saitama

Image result for 長泉寺のフジ

Thời điểm hoa nở: cuối tháng 4 tới đầu tháng 5.

Ngôi chùa này có tuổi thọ đã trên 650 năm, với 8 loại tử đằng khác nhau trên 8 giàn hoa. Sảnh đường chính của ngôi của có 2 giàn hoa lớn, và diện tích hoa che phủ lên tới 2500 mét vuông. Trong chùa có hoa tử đằng trắng, hồng, và tím. Những cây hoa ở đây có tuổi đời từ 250 tới 350 năm. Ngôi chùa là một điểm dừng chân tuyệt hảo để học hỏi thêm về lịch sử của chùa trong khi ngắm nhìn những bông tử đằng tuyệt đẹp vào đúng mùa hoa nở.

Địa chỉ: 901 Kodama-cho Takayanagi, Thành phố Honjo, Saitama.
Di chuyển: đi taxi 15’ từ ga Kodama.
Giờ mở cửa: 8h sáng – 6h chiều.
Vé vào cửa: 500Y/lượt.
Điện thoại: 0495-72-3122.
Website: Chosenji (chỉ có tiếng Nhật)

Đền Tamashiki, Saitama

Image result for 玉敷神社のフジ

Thời điểm hoa nở: cuối tháng 4 tới 5/5.

Ngôi đền có từ xa xưa nhưng đã biến mất trong chiến tranh. Ngôi đền đã được tái dựng vào năm 1627 và tồn tại tới ngày nay. Lễ hội Gret Spring diễn ra vào ngày 5/5 sẽ đánh dấu kết thúc mùa hoa tử đằng. Lễ hội được tổ chức thường niên đi kèm với âm nhạc, đồ ăn, và những điệu nhảy dân tộc. Ngôi đềv có rất nhiều cây hoa tử đằng và 7 ngôi đền nhỏ cùng 1 đền lớn mỗi đền thờ 1 vị thần riêng. Hãy tới và ngắm nhìn những bông hoa tử đằng và tham dự vào Lễ hội Gret Spring vào ngày 5/5.

Địa chỉ: 552 Kisai, Thành phố Kazo, Saitama.
Di chuyển: Bắt bus từ ga Konosu tuyến JR Takasaki, đi khoảng 10’ tới bến Kisei 1 và đi bộ thêm 7’.
Giờ mở cửa: 8h sáng tới 5h chiều.
Điện thoại: 0480-73-6022
Website: đền Tamashiki (chỉ có tiếng Nhật)

Công viên Ashikaga, Tochigi

Thời điểm hoa nở: cuối tháng 4 tới đầu tháng 5.

Công viên hoa Ashikaga là một địa điểm rất rộng và thu hút cực nhiều khách vào mỗi mùa hoa tử đằng. trong công viên có hơn 300 cây hoa tử đằng, và những khu vực khác nhau của công viên lại có những loại hoa khác nhau như hoa ly, đỗ quyên, hay mẫu đơn. Vào mùa hoa tử đằng nở, công viên sẽ nới rộng giở mở cửa tới 9h tối và có kèm sự kiện thắp đèn tại khu vực vườn tử đằng tạo nên một khung cảnh hoa và ánh sáng lung linh. Ngoài ra ở đây cũng sẽ có cả ca nhạc và những quầy đồ ăn phục vụ khách tới thưởng hoa trong suốt tuần lễ hoa nở rộ.

Địa chỉ: 607 Hasama-cho, thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi.
Di chuyển: 10’ đi bộ từ ga Tomita.
Giờ mở cửa: 7h sáng – 9h tối (trong thời điểm hoa nở).
Vé vào cửa: 900Y/người lớn, 600Y/trẻ em.
Điện thoại: 0284-91-4939.
Website: Công viên Ashikaga.

Vườn Tokaen, Ushijima no Fuji – Saitama.

Thời điển hoa nở: 26/4 – 4/5.

Những cây hoa tử đằng tại đây có niên đại lên tới 1200 tuổi. Những chùm hoa tử đằng dài nhất có thể lên tới 2m và những bông hoa có thể phủ kín 1 giàn tới 700 mét vuông. Hoa ở đây chủ yếu là màu tím tử đinh hương sẫm xinh đẹp và được xem là một trong những nơi có hoa tử đằng đẹp nhất Nhật Bản. Nơi đây cũng có cả hoa diên vỹ, thông, và các loài thực vật khác. Nơi đây có một nét quyến rũ độc đáo, là nơi có ngôi chùa sản sinh ra phái Liên Hoa của Phật giáo và bị hủy bỏ vào năm 1964. Sau khi bị hủy bỏ, nơi đây biến thành khu vườn như chúng ta thấy hiện nay. Tất cả những cây hoa tử đằng tại đây đều có nguồn gốc từ thời ngôi chùa còn tồn tạị. Những truyền kì lịch sử từ những văn bản còn sót lại nói rằng những cây hoa tử đằng tại đây được trồng bởi một cao tăng nổi tiếng được kính trọng là Kobo Daishi.

Địa điểm: 786 Kasukabe, Ushijima, tỉnh Saitama.
Di chuyển: đi bộ 10’ từ ga Fujino Ushijima.
Giờ mở cửa: 8h sáng tới 6h chiều.
Vé vào cửa: 1000Y/ người lớn, 500Y/ trẻ em
Điện thoại: 048-752-2012.
Website: Vườn Tokaen, Ushijima no Fuji.

Týt (Theo FastJapan)

Trả lời