83% người dân Nhật Bản được khảo sát lo bị phân biệt đối xử nếu mắc Covid

Đăng ngày 30/04/2021 bởi iSenpai

Yomiuri Shimbun đã tiến hành một cuộc khảo sát liên quan đến Covid trên 3000 độc giả trên toàn nước Nhật với tỷ lệ phản hồi thu về là 72%. Kết quả thu được cho thấy có 88% người trả lời nói có với câu hỏi “Xã hội Nhật có sự phân biệt đối xử với người nhiễm Covid không?” và 83% lo lắng sẽ bị phân biệt đối xử nếu nhiễm Covid.

Mặt khác, khi biết những người xung quanh bị mắc Covid, 81% số người trả lờ cho rằng họ sẽ tiếp tục tiếp xúc như trước đây. Sau khi đại dịch Covid 19 diễn ra trong một thời gian dài, nhiều người nghĩ rằng họ sẽ không phân biệt đối xử với người nhiễm bệnh, nhưng vẫn lo lắng rằng sẽ bị phân biệt đối xử nếu bản thân mình là người mắc.

Khi được hỏi về việc tán thành hay không với ý kiến “Người nhiễm bệnh phải chịu trách nhiệm về việc lây nhiễm” thì có 46% số người tham gia trả lời “đồng ý” so với 53% trả lời “phản đối”. Trong khi đó, khi được hỏi về việc có cảm thấy tức giận với những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng hay không thì có 61% trả lời là “Có” và 38% còn lại nói “Không”.

Vể vaccien, có 82% số người trả lời khảo sát mong đợi rằng việc tiêm caccine sẽ giúp chấm dứt đại dịch và 87% câu trả lời cho thấy mong muốn được tiêm vaccine với 33% muốn tiêm càng sớm càng tốt còn 54% cũng muốn tiêm nhưng không cần vội.

Khi được hỏi về độ tin cậy đối với 5 tổ chức liên quan đến việc ứng phó Covid 19, “Các cơ sở y tế” nhận được nhiều bình chọn nhất với 91%. Theo sau là “Các chuyên gia từ Chính phủ ” với 78% và “Chính quyền địa phương” với 71%. Thấp nhất là “Chính phủ Nhật Bản” và “Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)”, cả hai tổ chức này chỉ nhận được 50% sự tin tưởng của người dân.

Theo Yomiuri Shinbun, Yahoo News

Trả lời