832 người nước ngoài ở Nhật bị huỷ tư cách lưu trú trong đó hơn một nửa là người Việt Nam

Đăng ngày 22/08/2019 bởi iSenpai

Vào ngày 21/8, Cục quản lí xuất nhập cảnh vừa công khai số lượng người bị huỷ tư cách lưu trú tại Nhật Bản trong năm 2018. Con số lớn nhất từ trước tới nay: 832 người, gấp hơn hai lần số lượng năm ngoái.

Nguyên nhân là nhiều du học sinh dù bị loại khỏi trường nhưng vẫn ở lại Nhật để làm baito hoặc nhiều trường hợp thực tập sinh bỏ trốn để tới làm việc chui tại công ty khác.

Theo thống kê, du học sinh là diện có số người bị huỷ tư cách lưu trú cao nhất: 412 người. Tiếp đến là diện thực tập sinh 153 người và diện có vợ hoặc chồng người Nhật là 80 người.

Phân chia theo quốc gia thì Việt Nam là nước có số lượng người bị huỷ tư cách lưu trú nhiều nhất, chiếm quá nửa: 416 người. Trung Quốc là 152 người và Nepal là 62 người.

#iSenpaiNews
Theo Yahoo!Japan.
Nguồn: https://www.jiji.com/sp/article?k=2019082100115&g=soc

Trả lời