Aichi: Cô gái bị bắt vì cho chất thải vào cơm trưa trường học

Đăng ngày 21/06/2022 bởi iSenpai

Ngày 13 tháng 6 vừa qua, một nữ nhân viên 20 tuổi ở một trường công lập ở Okazaki, Aichi đã bị bắt giữ với cáo buộc trộn phân người vào bữa trưa ở trường học. Phần chất thải đã được thêm vào các món ăn phụ (okazu). Nữ nhân viên này bị phát hiện sau khi hiệu trưởng nếm thử món ăn trong phòng giáo viên và phát hiện nó có mùi đặc biệt và bị đổi màu.

Cụ thể, hành vi của nữ nhân viên này đã xảy ra vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái. Sau khi phát hiện sự bất thường, hiệu trưởng đã huỷ bữa ăn và gửi tới kiểm tra ở một trung tâm y tế công cộng. Kết quả cho thấy thức ăn đã bị nhiễm khuẩn E.coli. 

Nhờ việc kiểm tra của hiệu trưởng mà không có nhân viên hay học sinh nào bị tiếp xúc với thực phẩm nhiễm khuẩn và ngộ độc. Cuộc điều tra sau đó đã tìm ra nữ nhân viên có hành vi kỳ quặc này nhưng chưa rõ động cơ gây án của cô ta là gì. Nữ nhân viên này bị buộc tội gian lận và cản trở kinh doanh. Hiện tại nghi phạm đang phủ nhận cáo buộc.

Cư dân mạng ở Nhật cũng tỏ ra khá ngạc nhiên vì chi tiết hiệu trưởng kiểm tra thức ăn trước khi nó được đưa tới phục vụ tại nhà ăn trường học. Đây là một tập quán tương đối phổ biến ở các trường học ở Nhật khi hiệu trưởng hoặc hiệu phó ăn trưa trước người khác khoảng 30 phút. Tuy ngộ độc thực phẩm thường không phát tác ngay khi ăn hay sau khi ăn 30 phút nhưng việc này cũng có thể giúp kiểm tra chất lượng và hương vị của thức ăn.

Theo Japan Today, FNN News 

Trả lời