Amagasaki: thông tin của cư dân bị mất bởi nhân viên của công ty được thuê xử lý dữ liệu say xỉn

Đăng ngày 25/06/2022 bởi iSenpai

Các cơ quan hành chính địa phương ở Nhật gần đây liên tục gặp phải sự cố. Trong vòng vài tháng qua đã nổi lên sự kiện thị trấn Abu gửi nhầm tiền trợ cấp của toàn thị trấn cho một người duy nhất hay thành phố Miyazaki gửi quá hơn 2 triệu yên tiền quà tặng cho người đóng thuế “quê hương”. Mới đây nhất là vụ việc thông tin cá nhân của 460,000 cư dân ở Amagasaki bị mất bởi một nhân viên say xỉn của công ty IT được thuê phụ trách xử lý dữ liệu cho thành phố.

Chính quyền thành phố Amagasaki đang chuẩn bị gửi khoản hỗ trợ cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú. Việc kiểm tra điều kiện nhận hỗ trợ được chính quyền thuê một công ty IT ở Suita, Osaka xử lý. Ngày 21/6, một người phụ trách đã sao chép một bản sao của sổ đăng ký tạm trú của toàn bộ cư dân trong thành phố với các thông tin cá nhân quan trọng như ngày sinh, địa chỉ, thông tín thuế và trợ cấp,… Dữ liệu này được nhân viên này sao chép trên USB và mang ra khỏi văn phòng tòa thị chính để có thể làm việc ở một máy tính tại công ty mình ở Suita và làm việc tại đó.

Tuy nhiên sau khi hoàn thành công việc, nhân viên này đã cất USB vào túi mà quên không xóa dữ liệu trong đó. Sau đó anh ta đã ăn tối trên đường về nhà và phát hiện ra mình đã đánh mất chiếc túi có chiếc USB lưu trữ dữ liệu cá nhân. Ngày 23/6, thông tin về vụ việc vỡ lở và công ty đã đưa ra lời xin lỗi. Họ cho biết nhân viên của mình đã uống quá say và ngủ gật trên đường trước khi chiếc túi biến mất. 

Thành phố Amagasaki cho biết chưa có thông tin về việc rò rỉ dữ liệu cá nhân của công dân trong thành phố. Dữ liệu đã được bảo mật bởi một mật khẩu bao gồm 13 ký tự. Tuy nhiên chiều ngày 23 thì có một bài đăng trên ứng dụng mua bán đồ cũ Mercari ra bán chiếc USB có tên “USB của Amagasaki” với giá 452,6000 yên (tương đương với dân số của thành phố). Tuy nhiên bài đăng này bị xóa ngay sau đó và được cho là một trò đùa vô vị của một ai đó.

Theo Soranews24, FNN News

 

Trả lời