Ăn mỳ trong ống tre trên đỉnh thác ở Kyoto

Đăng ngày 15/08/2017 bởi iSenpai

Ăn nagashi somen (mỳ somen chảy trong ống tre, trúc) là một trong những trải nghiệm mùa hè tuyệt vời ở Nhật. Và ăn nagashi somen trên đỉnh thác nước là một trong những trải nghiệm độc nhất vô nhị ở Kyoto.

Hirobun

Hirobun (ひろ文) gần như là cửa hàng duy nhất phục vụ nagashi somen ở Kyoto, ngoài nagashi somen thì cửa hàng cũng rất nổi tiếng với kaiseki (món truyền thống Kyoto bao gồm nhiều loại rau, cá, đậu phụ đặc sản).  Cửa hàng nằm ngay gần cổng chính của đền Kifune nên rất dễ tìm.

Có một dòng thác nhỏ chảy ngay dưới nhà hàng nên đây hứa hẹn là một trải nghiệm thú vị khi hè đến ở Kyoto. Tuy nhiên với món nagashi somen thì bạn cần phải xếp hàng từ 11 giờ trưa (nhà hàng không cho đặt chỗ)、thời gian chờ hàng khoảng 1~2 tiếng đồng hồ. Món nagashi somen được phục vụ theo lượt và một lượt chỉ dành cho 10 người.

 

Theo truyền thống, mỳ sẽ chảy trong một ống tre sạch với nước lạnh. Khi mỳ chảy qua, thực khách sẽ gắp và nhúng vào bát có săn tsuyu (một loại nước dùng kiểu Nhật). Hirobun không dùng ống tre mà dùng ống nhôm được trang trí giống như tre. Mỗi lượt khách sẽ dùng một ống riêng biệt để đảm bảo vệ sinh.

 

Có gì vui?

Khi mỳ được đưa vào ống, bạn phải chú tâm để gắp sớm nhất có thể, và sẽ rất thi thú khi bạn và bạn bè hối hả để không lỡ đi một sợi mỳ nào. Nagashi Somen là một món ăn mang tính giải trí cao vào mùa hè.

Địa chỉ: 87 Kibune-cho, Kurama, Sakyo-ku, Kyoto, Japan
Giờ mở cửa: 11:00~16:00 cho món nagashi somen
Điện thoại: 075-741-2147
Fax: 075-741-1208
Giá: 1,300 yen
Đi shuttle bus từ ga Kibuneguchi trên tuyến Eizan

Website: Hirobun Website

Theo Japan Info

Trả lời