Bên trong khách sạn cho người chết ở Nhật

Đăng ngày 05/07/2017 bởi iSenpai
Corpse hotel
Ảnh: Reuters

Cùng với việc  nước Nhật ngày một già hóa thì các khách sạn dành cho người chét ở đất nước này cũng xuất hiện ngày một nhiều.

“Itai hoteru,” hay khách sạn cho người chết, là nơi những thi thể được lưu trữ với giá thấp cho đến khi đám tang được chuẩn bị. Ngành kinh doanh này phục vụ cho một thị trường ngày càng phát triển của những gia đình muốn có những đám tang theo kiểu truyền thống.

Do những mối quan hệ cộng đồng ngày một xa cách bởi quá trình đô thị hóa nên việc tổ chức đám tang kiểu cũ với sự tham gia của cả cộng đồng trở nên khó khăn hơn với những gia đình nhỏ. Nhu cầu cao cho việc tổ chức các đám tang khiến nhiều gia đình phải chờ đợi một vài ngày cho đến khi thi thể có thể được hỏa táng.

Ở khách sạn Relation (Osaka), một phần ba các khách hàng bỏ qua các nghi thức truyền thống mà thay vào đó, họ ngồi cũng với thi thể trong phòng một hai ngày rồi gửi xác người thân đi hỏa táng.

Phòng khách sạn có quan tài và bàn thờ, một số phòng còn có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ quan tài với khung trong suốt để người đến viếng có thể nhìn vào bên trong.

Giá của khách sạn rẻ hơn nhiều so với các nhà tang lễ lớn có giá trung bình tầm 200 vạn yên trong khi gói rẻ nhất ở khách sạn Relation chỉ có giá 20 vạn yên mà vẫn có hoa tang, một phòng cầu siêu, một quan tài đơn giản, dịch vụ chuyển xác đến nơi hỏa táng và bình tro.

Hotel employees move a corpse coffin
Ảnh Reuters

Dựa trên số liệu của Bộ Lao động và Phúc lợi, nhu cầu cho các khách sạn kiểu này đang tăng rất cao. Năm ngoài có 1.3 triệu người chết ở Nhật tăng 35% so với 15 năm trước và xu hướng này được dự đoán sẽ đạt đỉnh vào năm 2040 với 1.7 triệu người.

Theo Newshub/Reuteurs.

Trả lời