Bộ trưởng y tế Nhật kỳ vọng vaccine của Pfizer sẽ được thông qua vào tháng Hai

Đăng ngày 16/01/2021 bởi iSenpai

Bộ trưởng Y tế Nhật Norihisa Tamura mới đây đã lên tiếng trong một cuộc họp báo rằng ông kỳ vọng vaccine ngừa Covid của hãng Pfizer sẽ được phê duyệt vào giữa tháng Hai theo quy trình đã được rút ngắn. Bình luận của ông được đưa ra sau khi thủ tướng Suga cho biết chính phủ đã chuẩn bị cho chương trình tiêm chủng vào cuối tháng Hai và các cơ quan địa phương đã sẵn sàng sắp xếp các trung tâm tiêm chủng.

Hiện tại Nhật Bản đã xem xét dữ liệu từ những nước đã thử nghiệm vaccine của Pfizer và thử nghiệm trong nước sẽ kết thúc trong tháng Một. Nhật Bản dự kiến sẽ bắt đầu tiêm chủng muộn hơn 2 tháng so với các nước phương Tây vì yêu cầu thử nghiệm thêm trên người Nhật của cơ quan hữu trách. Vaccine sẽ được ưu tiên cho các nhân viên y tế và người cao tuổi và cung cấp miễn phí cho tất cả những người có tư cách lưu trú ở Nhật. Thủ tướng Suga cho biết ông sẽ là một trong những người đầu tiên tiêm vaccine.

Chính phủ Nhật đã đặt trước với Pfizer số liều vaccine đủ cho 60 triệu dân cho tới cuối tháng Sáu. Ngoài Pfizer, Nhật Bản còn có các hợp đồng với Moderna, AstraZenecca và Novanax. Các thử nghiệm lâm sàng với vacciner của Moderna sẽ được tiến hành từ cuối tháng Một.

Một cuộc thăm dò do Yomiuri Shinbun thực hiện vào tháng 12 cho thấy 84% người Nhật được hỏi trả lời rằng muốn tiêm vaccine nhưng chỉ có 15% muốn tiêm ngay khi có thể. 69% số người còn lại cho biết họ chưa cần tiêm vaccine sớm.

Theo Japan Times, Yomiuri Shinbun

 

 

Trả lời