Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản: Các loại đồ uống có nồng độ cồn cao có thể dùng để thay thế dung dịch sát khuẩn

Đăng ngày 15/04/2020 bởi iSenpai

Trong bối cảnh dung dịch sát khuẩn đang trở nên khan hiếm, nguồn cung không đáp ứng đủ với nhu cầu sử dụng khiến các trung tâm y tế, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi liên tục lên tiếng yêu cầu Chính phủ cần ra đối sách giải quyết thì mới đây, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản đã ra một thông cáo cho biết trong những trường hợp bất khả kháng, có thể dùng những loại đồ uống (các loại rượu) có nồng độ cồn cao để thay thế các dung dịch sát khuẩn. Hiện tại, Bộ đã thông báo quyết định này cho tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc.


Cụ thể, nên dùng các loại rượu có nồng độ cồn từ 70 đến 83%, nếu rượu có nồng độ cồn cao hơn mức đó thì phải tiến hành pha loãng ra để có được hiểu quả sát khuẩn tốt nhất.
Được biết các nhà máy sản xuất rượu trong nước cũng đã bắt đầu các kế hoạch sản xuất những loại rượu có thể sử dụng như là dung dịch sát khuẩn.
Tuy nhiên, Bộ cũng nhấn mạnh rằng việc thay thế này chỉ là biện pháp để tạm thời giải quyết tình trạng thiếu dung dịch sát khuẩn tại các cơ sở y tế. Còn mọi người dân khác được khuyên là nên tích cực rửa tay bằng nước rửa tay tại nhà.

Tham khảo:
https://www.news24.jp/articles/2020/04/14/07625310.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200413/k10012384111000.html

Trả lời