Ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên xuất hiện tại Nhật

Đăng ngày 30/11/2021 bởi iSenpai

Chánh văn phòng Nội các Matsuno đã thông báo trong một buổi họp báo chiều ngày 30/11 về trường hợp nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên ở Nhật. Bệnh nhân là nam ở độ tuổi 30 và nhập cảnh từ Namibia ở miền nam châu Phi.

Người này đã tiếp xúc với khoảng 70 người cùng nhập cảnh từ Namibia. 40 trong số đó đã được đưa đi cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ông Matsuno cho biết Bộ Y tế Nhật đã xác nhận dựa trên dữ liệu về biến chủng Omicron của Viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm để đưa ra kết luận về ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên này. Ông cũng cho biết các bộ trưởng liên quan sẽ nhóm họp trong văn phòng Thủ tướng về vấn đề này.

Theo ông Matsuno thì ca nhiễm này đã được sớm phát hiện khi nhập cảnh vào sân bay và ngay lập tức được đưa đi cách ly. Theo ông thì các biện pháp phòng dịch khi nhập cảnh của Nhật đang cho thấy hiệu quả và chính phủ sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp phòng dịch một cách triệt để.

Biến chủng Omicron của bệnh Covid được ghi nhận lần đầu ở Nam Phi vào ngày 24/11. Một số quốc gia khác cũng phát hiện bệnh nhân nhiễm biến chủng này như Botswana, Bỉ, Israel hay Hongkong. Một số chuyên gia dịch tễ cho rằng biến chủng này rất đáng lo ngại vì có thể sẽ dễ lây lan hơn và có khả năng vô hiệu hóa vaccine trong khi một số ý kiến khác cho rằng biến chủng này không gây ra các triệu chứng quan trọng và có khả năng suy yếu thành một loại virus dễ kiểm soát hơn.

Theo NHK, TBS News

Trả lời