Các công ty Nhật Bản gấp rút sản xuất khẩu trang làm mát khi mùa hè tới gần

Đăng ngày 21/07/2020 bởi iSenpai

Hiện tại một số công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau đang gấp rút phát triển sản xuất khẩu trang khô và mát giúp mọi người vượt qua đại dịch và mùa hè nóng bức sắp tới.

Nhu cầu về khẩu trang sử dụng vào mùa hè tại Nhật đang ngày một lớn đi kèm với đó là lời cảnh báo của chuyên gia về các rủi ro như khó thở, mất nước. Để giải quyết vấn đề này, nhiều công ty từ các ngành công nghiệp khác nhau đã cố gắng tận dụng tối đa chuyên môn của họ để sản xuất ra những chiếc khẩu trang đặc biệt từ những ý tưởng thú vị như “khẩu trang được làm từ chất liệu làm mát công nghệ cao”hay “khẩu trang kèm các gói làm mát bên trong”.

Vào cuối tháng 5 Mizuno Corp đã cho ra mắt loại khẩu trang được làm bằng chất liệu tricot co giãn mềm mại hay được sử dụng để sản xuất đồ bơi hoặc quần áo của vận động viên điền kinh. Với chất liệu này khẩu trang có thể được tái sử dụng nhiều lần sau khi giặt, co giãn phù hợp với khuôn mặt và phòng ngừa lây nhiễm. Sản phẩm có giá 935 yên + thuế đã bán được 20.000 chiếc trong ngày bán hàng trực tuyến đầu tiên.

Yonex Co. một nhà sản xuất thiết bị cho môn thể thao cầu lông, quần vợt,… dự kiến đầu tháng 7 sẽ cho ra mắt loại khẩu trang được làm bằng chất liệu “rất mát” chứa xylitol. Xylitol có khả năng hấp thu nhiệt và mồ hôi thường sử dụng làm chất liệu trang phục cho đội tuyển cầu lông quốc gia Nhật Bản. Loại khẩu trang này có thể điều chỉnh được kích thước, làm khô nhanh và kháng khuẩn với mức giá 840 yên.

Fast Retailing Co. công ty mẹ của Uniqlo cũng tận dụng nhu cầu của khách hàng để tham gia sản xuất khẩu trang làm từ các chất liệu thoáng khí khô nhanh sử dụng cho các sản phẩm đồ lót AIRism nổi tiếng.

Riêng Knit Waizu, nhà sản xuất dệt kim có trụ sở tại Yamamone cho ra mắt loại khẩu trang có thiết kế 2 túi nhỏ chứa 4 gói chất làm mát để làm mát khuôn mặt của người dùng. Giám đốc điều hành công ty này cho biết “Đây là một chiếc khẩu trang chưa từng có”. “Mặc dù nó không hoàn hảo nhưng tôi hy vọng nó sẽ giống như một biện pháp chống lại nóng bức”. Giá 1.300 yên + thuế, được bán ngay tại các máy bán hàng tự động, bán trực tuyến và có thể tái sử dụng nhiều lần nếu được làm lạnh trong ngăn đá.

Các hoạt động kinh tế xã hội Nhật Bản đang dần được nối lại sau khi tình trạng khẩn cấp được gỡ bỏ. Chính phủ tiếp tục kêu gọi mọi người đeo khẩu trang nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch lần thứ 2. Mối lo ngại về nguy cơ say nắng sốc nhiệt khi đeo khẩu trang trong thời tiết nóng bức được đặt ra khi mà số người chết và nhập viện trong những năm gần đây ở Nhật tăng lên khá cao.

Tham khảo
https://mainichi.jp/english/articles/20200607/p2g/00m/0bu/059000c
https://english.kyodonews.net/news/2020/06/9126f89133e2-focus-japan-companies-developing-cool-face-masks-as-summer-approaches.html

Trả lời