Các công ty thời trang và bán lẻ của Nhật đang dần rời bỏ Trung Quốc

Đăng ngày 01/02/2017 bởi iSenpai

Cạnh tranh ngày càng khó khăn và giá nhân công tăng cao ở Trung Quốc khiên các nhãn hàng thời trang và bán lẻ của Nhật tìm cách rời khỏi đây và một số công ty quay trở lại với thị trường nội địa. Năm 2016, công ty thời trang nữ Itokin có trụ sở ở Tokyo đã nhận ra không còn hi vọng cạnh tranh ở thị trường Trung Quốc và ngưng hoạt động kinh doanh ở đây. Dù có 300 cửa hàng ở đất Trung Quốc ở thời đỉnh cao nhưng họ đã thất bại trong cuộc chiến lợi nhuận với các đối thủ nội địa.
Honeys, một hãng bán lẻ đồ nữ khác có trụ sở ở Iwaki, Fukushima cũng đang bắt đầu đóng các cửa hàng tại các trung tâm thương mại ở đại lục. Dù vẫn mở các cơ sở mới nhưng cũng đồng thời đóng cửa thêm 270 cửa hàng để rút về con số 430 cửa hàng.

Theo Honeys, không chỉ các trung tâm thương mại lớn mà các khu mua sắm cũng có sự cạnh tranh rất khốc liệt. Các nhãn hàng thời trang Nhật khác cũng đang xem xét lại chiến lược của mình ở Trung Quốc. Trước đây, họ chuyển sang ngừoi hàng xóm sản xuất vì nguồn nhân công giá rẻ nhưng lợi thế này đang dần biến mất. Dù không còn tăng trưởng kinh tế với tốc độ hai chữ số nữa nhưng mức lương trung bình tại đây vẫn tăng đều hàng năm 10% và đẩy chi phí sản xuất lên chóng mặt.

Ảnh : Nikkei

Ảnh : Nikkei

Hãng giày Asahi xuất thân từ Kurume, Fukuoka đang lên kế hoạch chuyển toàn bộ cơ sở sản xuất về lại Nhật Bản sau 5 năm vì theo lời một giới chức trong công ty “Chi phí nhân công ở Trung Quốc đã tăng gần 7 lần trong 10 năm qua”. Công ty sẽ chi 1 tỷ yên (khoảng 8.67 triệu dollar) để cắt giảm quy trinh sản xuất bao gồm quá trịnh tự động hoá quá trình cắt da cho các dòng sản phẩm bán chạy. Điều này có thể làm tăng giá khoảng 20~30% giá nhưng lại giảm quy tình sản xuất đi 2~3 tháng.

Trong lúc đó hãng vali Sunco Luggage, trước khi khôi phục sản xuất tại một nhà máy ở Nhật Bản mùa hè năm 2015, đã từng đưa toàn bộ quy trình này về Trung Quốc. “Nhiều khách hàng đã không dùng sản phẩm của chúng tô vì giá cao hơn do giá nhân công tại Trung Quốc tăng và đồng yen yếu đi. Vậy nên chúng tôi sẽ tăng thêm các giá trị cho sản phẩm bán được chúng kể cả khi giá hiện tăng gần gấp đôi”.

Theo Nikkei

Trả lời