Các loại khẩu trang làm mát độc đáo của các công ty Nhật

Đăng ngày 10/06/2020 bởi iSenpai

Sau khi Thủ tướng Shinzo Abe chính thức tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 25/5, các hoạt động kinh tế và xã hội của Nhật Bản đã dần được nối lại. Tuy nhiên Chính phủ vẫn tiếp tục kêu gọi người dân cần đeo khẩu trang để ngăn chặn nguy cơ bùng phát của làn sóng dịch bệnh thứ hai. Yêu cầu này đã làm dấy lên mối lo ngại về việc sử dụng khẩu trang trong thời tiết nắng nóng, một phần là do số người chết hoặc phải nhập viện vì nguyên nhân liên quan đến nắng nóng có chiều hướng gia tăng tại nước này trong những năm gần đây. Phần nữa là Hiệp hội y học về bệnh cấp tính của Nhật Bản, một nhóm y tế lớn với hơn 10.000 thành viên cũng lên tiếng kêu gọi mọi người uống nước đều đặn và tháo khẩu trang khi thích hợp, vì đeo chúng có thể làm tăng nhịp tim và nhịp thở.


Trước tình hình trên, các công ty thuộc các ngành công nghiệp khác nhau chưa bao giờ sản xuất khẩu trang trước đây đã đưa ra giải pháp rất thú vị từ việc thay thế bằng nguyên liệu làm mát công nghệ cao đến ý tưởng đặt gói nhỏ chứa chất làm lạnh vào khẩu trang.
Vào cuối tháng 5 vừa qua, nhà sản xuất đồ thể thao của Nhật Bản, Mizuno Corp đã bắt đầu bán khẩu trang được làm bằng vải dệt kim đan dọc tricot co giãn mềm mại. Đây là nguyên liệu vốn dùng để sản xuất đồ bơi hay trang phục cho vận động viên điền kinh. Khẩu trang vừa khít với khuôn mặt, có thể ngăn ngừa giọt bắn, ngoài ra có thể giặt và tái sử dụng nhiều lần. Với giá bán là 935 yên bao gồm thuế, 20.000 chiếc khẩu trang đã được tẩu tán hết ngay trong ngày bán hàng trực tuyến đầu tiên.

Trong khi đó, Yonex Co, một công ty sản xuất thiết bị thể thao khác cũng cho biết vào đầu tháng 7 tới sẽ cho ra mắt thị trường loại khẩu trang được làm bằng vật liệu rất mát có chứa xylitol, chất có khả năng hấp thụ nhiệt và phản ứng với mồ hôi. Đây là chất liệu được Yonex sử dụng để sản xuất trang phục vụ cho đội tuyển cầu lông quốc gia Nhật Bản cũng như các tay vợt chuyên nghiệp. Khẩu trang này có thể điều chỉnh độ dài để thích hợp với mỗi khuôn mặt, đặc biệt có đặc tính khô nhanh, kháng khuẩn, giá bán dự kiến là 840 yên.
Ngoài ra, Fast Retailing Co, công ty mẹ của Uniqlo cũng lên kế hoạch bắt đầu bán loại khẩu trang với chất liệu thoáng khí và khô nhanh được sử dụng cho các sản phẩm đồ lót AIRism độc quyền của hãng. Tuy nhiên, hiện công ty chưa công bố thời gian ra mắt cụ thể và giá bán của sản phẩm.
Một ý tưởng độc đáo khác đến từ Knit Waizu, một nhà sản xuất hàng dệt kim có trụ sở tại Yamanobe, tỉnh Yamagata với việc sản xuất khẩu trang có thêm hai túi để chứa bốn gói chất làm lạnh, có thể làm mát khuôn mặt của người dùng từ một đến hai giờ.

Được biết đầu năm nay công ty đã tiến hành bán mặt nạ vải được làm mát trong các máy bán hàng tự động, nhưng độ mát của chúng không tồn tại trong một thời gian dài và doo đó, Knit Waizu đã cho ra mắt phiên bản cải cách của khẩu trang.
“Đó là một chiếc khẩu trang chưa từng thấy trước đây”, Katsuyuki Goto, giám đốc điều hành của công ty cho biết. “Mặc dù nó không hoàn hảo, tôi hy vọng mọi người sẽ sử dụng nó như một biện pháp chống lại cái nóng của mùa hè.”
Chiếc khẩu trang này được bán với giá 1.300 yên, bao gồm thuế, trong các máy bán hàng tự động và các trang bán hàng trực tuyến. Khẩu trang có thể sử dụng nhiều lần nếu được làm lạnh trong tủ đông.

Tham khảo:
https://japantoday.com/category/business/focus-japan-companies-developing-cool-face-masks-as-summer-approaches?
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/07/business/corporate-business/japan-firms-develop-cooler-masks-summer/#.Xt1y654zY_U

Trả lời