Các thành phố ở Nhật bối rối trong việc tổ chức Lễ thành nhân

Đăng ngày 09/01/2022 bởi iSenpai

Trong bối cảnh làn sóng dịch Covid mới đang bùng phát ở Nhật thì các thành phố và thị trấn của đang phải vật lộn để tổ chức một cách an toàn các buổi lễ Thành nhân vốn rất quan trọng trong văn hoá Nhật. Nhiều nơi đang tính các phương án huỷ bỏ, tổ chức online hoặc theo các nhóm nhỏ.

Số ca nhiễm mới trong một ngày ở Nhật đã vượt mốc 8000 vào ngày thứ 7, 2 ngày trước lễ Thành nhân (ngày thứ 2 thứ 2 của tháng 1). Hiện tại biến chủng Omicron lây lan mạnh đã khiển Okinawa, một số khu vực của Hiroshima và Yamaguchi gần như sẽ được đặt trong tình trạng khẩn cấp tới cuối tháng 1. Nhiều đơn vị hành chính địa phương đã quyết định huỷ bỏ hoặc hoãn lễ Thành nhân.

Ishigaki là ngoại lệ hiếm hoi khi hòn đảo này sẽ tổ chức buổi lễ cho khoảng hơn 400 thanh niên bước vào tuổi 20. Những người tham gia buổi lễ được yêu cầu nộp kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Một quan chức hòn đảo cho biết nhiều thanh niên đã rời đảo sau khi tốt nghiệp trung học nên buổi lễ này là một sự kiện quan trọng và đáng nhớ khi họ có thể đoàn tụ với những người thân quen sau một thời gian dài và đó cũng là dấu mốc trong quá trình trưởng thành của họ.

Yokohama là thành phố có nhiều người ở độ tuổi tham gia lễ Thành nhân nhất với 36 nghìn người. Thành phố sẽ tổ chức ở 4 hội trường cũng như phát trực tuyến sự kiện trên trang chủ. Các bộ xét nghiệm sẽ được phân phát miễn phí cho những người tham gia chưa hoàn thành đủ 2 mũi vaccine.

Ở Tokyo, hầu hết các quận nội thành đều có kế hoạch tổ chức sự kiện nhưng thời gian sẽ được sắp xếp lệch để tránh tập trung quá đông người cùng lúc. Shinjuku sẽ huỷ bỏ buổi lễ nhưng sẽ có một khu vực để những người đến tuổi thành niên sẽ được chụp ảnh với gia đình và bạn bè.

Theo Kyodo News, Japan Today 

Trả lời