Các trường đại học ở Nhật sốt sắng chuẩn bị tiêm vaccine Covid

Đăng ngày 14/06/2021 bởi iSenpai

Sau khi chính phủ Nhật lên kế hoạch cho chương trình tiêm vaccine Covid ở các trường đại học và các công ty từ ngày 21/6 thì ngày càng có nhiều trường đại học có khoa Y ở Nhật đăng ký tham gia để tiêm vaccine cho sinh viên và giảng viên. Trong khi đó những trường không có cơ sở y tế lại gặp nhiều khó khăn để đảm bảo việc tiêm chủng nội bộ.

Đại học Hiroshima sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng từ ngày 21/6 với sự hợp tác từ chính quyền địa phương còn đại học Tohoku đã thành lập một cơ sở tiêm chủng ở một trung tâm thương mại tại Sendai với sự hỗ trợ từ thành phố. Đại học Keio ở Tokyo cũng sẽ bắt đầu tiêm chủng từ ngày 21/6. Hiệu trưởng đại học Keio cho biết trường sẽ sớm bình thường hóa các hoạt động của đời sống sinh viên sau khi giới hạn nghiêm ngặt từ tháng Tư năm ngoái.

Đại học Kindai ở Osaka cũng sẽ bắt đầu cho sinh viên đăng ký tiêm chủng từ ngày 21/6 để tái tổ chức các lớp học trực tiếp. Các trường đại học khác ở Nhật cũng đang làm việc với chính quyền địa phương để phối hợp tổ chức tiêm chủng. Ngoài ra một số trường sẽ kết hợp thành cụm để tổ chức tiêm vaccine hiệu quả hơn ví dụ như đại Hirosaki ở Aomori sẽ tổ chức tiêm chủng cho cả 4 trường gần đó. Đại học Kobe cũng sẽ tiêm chủng cùng đại học nữ sinh Shoin Kobe.

Tuy nhiên cũng có một số trường tỏ ra khó khăn khi không có đủ nhân viên y tế để tiến hành tiêm chúng và đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều nguồn khác nhau. Theo Bộ giáo dục Nhật (MEXT) thì hiện có 32 trường đăng ký tiêm chủng theo chương trình của chính phủ.

Theo Japan Times, Jiji Express

Trả lời