Các ý kiến trái chiều xoay quanh “chiến dịch Go To”

Đăng ngày 16/07/2020 bởi iSenpai

Tại buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày 13 tháng 7, Chánh văn phòng Nội các Suga Yoshihide cho biết ông hoàn toàn không nghĩ đến phương án hoãn chiến dịch kích cầu tiêu dùng Go To sẽ diễn ra từ ngày 22 tới vì theo ông, không thể làm cho số ca nhiễm Covid-19 trở về con số 0, phải vừa chống dịch vừa từng bước phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, vào tối ngày 14 tháng 7, bác sĩ Haruo Ozaki, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Tokyo đã đăng một status trên trang cá nhân với tiêu đề “Chiến dịch Not go to”. Bác sĩ phân tích về tình trạng lây nhiễm gần đây của Tokyo, nhấn mạnh rằng “có thể có làn sóng thứ hai” đồng thời lên tiếng kêu gọi mọi người hạn chế tham gia các buổi liên hoan ăn uống. Theo bác sĩ, tại các bữa tiệc, mọi người sẽ tiếp xúc gần nhau và đây chính là cơ hội thuận lợi để virus corona lây lan. Đặc biệt khi “rượu vào lời ra” sẽ càng dễ khiến virus theo nước bọt bay vào không khí để lây truyền bệnh.


Với những ý kiến trái chiều trên, Bộ trưởng Bộ Phục hồi Kinh tế Nishimura nhận định sẽ thận trọng xem xét tiến hành dựa trên ý kiến của Hội đồng chuyên gia tại buổi họp sẽ diễn ra vào ngày 16 tới.
Ngoài ra cũng liên quan đến chiến dịch Go To, tại cuộc họp báo ngày 14 tháng 7, Thị trưởng thành phố Osaka Masui cũng cho biết thành phố đang xem xét sẽ tiến hành xét nghiệm kháng thể trước cho những người tham gia chiến dịch. Đây được coi là một biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Hiện thành phố cũng đang nỗ lực thảo luận với phủ Osaka. Theo ông Masui cần mau chóng thực thi xét nghiệm để bảo đảm an toàn cho người dân. Ngoài ra, bởi vì chiến dịch có quy mô toàn quốc nên ông cũng mong Chính phủ cũng sẽ xem xét giải pháp này.

Tham khảo:
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200713/k10012512991000.html?utm_int=all_side_ranking-social_002

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200715/k10012517271000.html

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012515801000.html?utm_int=all_side_ranking-social_004

Trả lời