Cảnh sát quốc gia Nhật sẽ sửa đổi các quy tắc bảo vệ yếu nhân sau vụ ông Abe bị ám sát

Đăng ngày 21/08/2022 bởi iSenpai

Kyodo News dẫn các nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản sẽ tiến hành sửa đổi các bộ quy tắc bảo vệ yêu nhân sau vụ việc cựu thủ tướng Abe bị ám sát ở Nara. Đây là lần đầu tiên sau gần 30 năm cơ quan này tiến hành việc sửa đổi tương tự.

Ngoài ra cơ quan Cảnh sát quốc gia cũng sẽ mở rộng hệ thống đào tạo nhân viên và tăng số lượng cảnh sát bảo vệ cho các quan chức. Dự kiến các sửa đổi sẽ được công bố sớm nhất trong tuần tới. Hiện tại các quy tắc bảo vệ yếu nhân ở Nhật không bao gồm việc cảnh sát địa phương có cần phải có kế hoạch bảo vệ các cựu quan chức. Quy tắc bảo vệ yếu nhân được ban hành năm 1965 và sửa đổi lần cuối năm 1994.

Sơ đồ tái hiện vụ ám sát ông Abe

Ông Abe đã bị bắn chết bởi một tay súng hoạt động đơn độc trong một buổi tuyên truyền tranh cử cho đảng LDP ở Nara tháng 7 năm nay. Trong đội ngũ bảo vệ ông Abe có một cảnh sát từ lực lượng Cảnh sát thủ đô Tokyo và một số cảnh sát địa phương. Tuy nhiên đã không có ai ngăn chặn được vụ ám sát và cảnh sát bảo vệ bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ do hành động chậm trễ và thiếu kinh nghiệm. Vụ việc này khiến Cơ quan Cảnh sát Quốc gia phải xem xét lại Bộ quy tắc bảo vệ yếu nhân.

Với bộ quy tắc được sửa đổi, số lượng nhân viên an ninh phụ trách bảo vệ yếu nhân có thể tăng từ 200 lên 300 người. Việc sử dụng các máy bay không người lái để tuần tra cũng như trang bị kính chống đạn trong các bài phát biểu cũng được xem xét.

Theo Kyodo News, JapanTimes, Wikipedia

Trả lời