Cảnh sát Tokyo mất dữ liệu của 38 cá nhân lưu trữ trong đĩa mềm

Đăng ngày 29/12/2021 bởi iSenpai

Nhật Bản là một quốc gia hoài cổ và đôi khi việc sử dụng những công nghệ đã lỗi thời mang lại những rắc rối kỳ lạ. Mới đây cảnh sát Tokyo đã phát hiện ra họ không thể tìm được dữ liệu cá nhân của 38 cư dân. Nguyên do xuất phát từ việc những dữ liệu này không được đưa lên các hệ thống cơ sở dữ liệu mà được lưu trữ trong đĩa mềm.

Cụ thể hơn cảnh sát Tokyo đã làm mất hai đĩa mềm chứa thông tin của 38 nam giới tuổi từ 20 đến 89 đang nộp đơn xin đăng ký nhà xã hội ở quận Meguro. Đĩa mềm này được chính quyền quận Meguro đưa lên cho Sở cảnh sát Tokyo điều tra nhân thân của những người đăng ký vào tháng 12 năm 2019 và tháng 2 năm 2021.

Khi quận Meguro yêu cầu cảnh sát trả lại hai chiếc đĩa mềm này thì sở cảnh sát Tokyo mới phát hiện ra mình đã đánh mất chúng. Trưởng ban Chống tội phạm có tổ chức số 3 chịu trách nhiệm về việc xử lý thông tin trong 2 chiêc đĩa này đã đưa ra lời xin lỗi tới những người chịu ảnh hưởng trong sự việc và cam kết sẽ không để lặp lại sự cố này một lần nữa.

Hiện tại chưa có thông tin rò rỉ hay dấu hiệu lạm dụng thông tin cá nhân của những người này. Nhiều khả năng những chiếc đĩa mềm này không bị đánh cắp mà do bị vô tình tiêu huỷ bởi những chiếc đĩa mềm là một công nghệ đã lỗi thời. Và dù có bị lấy đi thì nhiều khả năng cũng khó tìm được máy tính cá nhân có ổ đĩa mềm để đọc được. 

Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra kỹ hơn về vụ mất tích hai chiếc đĩa này và có người tỏ ra băn khoăn không biết các nhân viên điều tra có sử dụng điện thoại nắp gập đời cũ và máy fax những năm 80 để trao đổi thông tin hay không.

Theo Soranews24, Mainichi Shimbun 

Trả lời