Cạnh tranh vùng miền ở Nhật: tỉnh nào ganh đua với tỉnh nào nhất?

Đăng ngày 28/12/2021 bởi iSenpai

Nhật Bản có 47 tỉnh và bạn hẳn sẽ tò mò về sự ganh đua giữa người dân ở mỗi tỉnh, nhất là khi trong quá khứ quần đảo Nhật Bản bao gồm rất nhiều các lãnh địa nhỏ có nội chiến với nhau và hiện tại thì niềm tự hào về các sản vật địa phương cũng rất mạnh mẽ. Với lý do đó, Sony Life Insurance đã tiến hành khảo sát hàng năm trên 4.700 người đến từ 47 tỉnh để tìm hiểu quan hệ đối thủ giữa các tỉnh. Kết quả thu được sẽ mang lại góc nhìn khá thú vị cho những người muốn tìm hiểu về xã hội Nhật.

Hầu hết người dân ở các tỉnh đều coi Tokyo là đối thủ của quê nhà. 36% người được hỏi ở Kanagawa và Osaka cho chọn Tokyo là đối thủ. 16% người Kyoto và 10% người Hokkaido cũng đưa ra lựa chọn tương tự.

Ngoài ra những tỉnh hàng xóm cũng cho thấy mối quan hệ ganh đua gay gắt như Saitama và Chiba, Tochigi và Ibaraki, Toyama và Ishikawa, Yamanashi và Shizuoka, Tottori và Shimane.



Yamanashi và Shizuoka có quan hệ kình địch vì cả hai chia sẻ biểu tượng của nước Nhật là núi Phú Sĩ. Tochigi và Ibaraki thì không thoải mái khi nhiều người Nhật ở vùng khác nhầm lẫn hai tỉnh với nhau do có nhiều sự tương đồng. Cặp kình địch lớn nhất là Tottori và Shimane với 74% người Tottori và 82% người Shimane coi tỉnh hàng xóm là đối thủ. Lý do được đưa ra là vì họ luôn cảm thấy quê nhà bị nhầm lẫn với tỉnh bên và hình ảnh trong mắt người vùng khác thì hai tỉnh này quá giống nhau.

Một cuộc cạnh tranh thú vị khác là giữa hai tỉnh ở hai cực Nhật Bản là xứ tuyết Hokkaido và quần đảo nhiệt đới Okinawa. Tuy khác biệt về khí hậu và hình ảnh nhưng hai tỉnh này đều là vùng đảo với sự độc đáo biệt lập với phần còn lại của Nhật Bản và cùng thu hút khách du lịch mạnh mẽ.

Theo khảo sát thì càng có nhiều điểm chung thì người ta càng có xu hướng nảy sinh sự cạnh tranh. Soranews24 kết luận rằng dù chúng ta ở đâu thì cũng nên lan toả tình yêu thương của mình một cách đồng đều, ngay cả khi bạn thầm thích người này hơn một người khác.

Theo Soranews24, Youpoch

Trả lời