Cầu thủ Nhật tay không bắt cướp

Đăng ngày 19/06/2019 bởi iSenpai

Ba cầu thủ ở Mie đã được cảnh sát trao thưởng nhờ thành tích bắt cướp tháng trước.

Một tên trộm siêu thị ở Tsu (Mie) sau khi bị phát giác đã tấn công bảo vệ rồi bỏ chạy nhưng ở gần đó, 3 cầu thủ của Suzuka Unlimited ở gần đó đã nghe tiếng tri hô và mau chóng hành động. Nhìn thấy hậu vệ Jiro Takano đuổi theo tên cướp đe dọa sẽ dùng vũ khí. Không vội vã vồ lấy nghi phạm,hậu vệ 25 tuổi chạy giữ khoảng cách xa hơn một cánh tay và dùng đạo lý khuyên nhủ tên cướp không nên manh động, đề nghị hắn đầu hàng và quay về siêu thị. Hậu vệ Narutoshi Ashida cũng sớm bắt kịp và chạy ở phía còn lại. Trong lúc đó, thủ môn Daiki Tsukinari gọi điện thoại báo cảnh sát. Thay vì khống chế đối tượng, các cầu thủ giữ vị trí và tốc độ với tên cướp (có lẽ là do đã quen tuân thủ chiến thuật trong các trận đấu).

Nhận thấy ba cầu thủ phía sau không có dấu hiệu mệt mỏi, tên cướp đành đầu hàng và quay lại hiện trường. Hành động trượng nghĩa của ba cầu thủ đã tôn vinh giá trị mà thể thao mang lại. Sau sự kiện này thì lượng fan của Suzuka Unlimited hẳn sẽ tăng lên đáng kể.

Nguồn: https://www.chunichi.co.jp/article/mie/20190613/CK2019061302000285.html?fbclid=IwAR07Ps9MK9VStnUXJT7K7Od0BniU5AntlaJjWF3HSDIh6WGmYVy8DlzGA4k

Trả lời