Cháy lớn khiến hơn 200 hộ gia đình ở Tochigi phải sơ tán

Đăng ngày 25/02/2021 bởi iSenpai

Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi vụ cháy rừng ở thành phố Ashikaga tỉnh Tochigi được phát hiện nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng. Thành phố đã đưa ra lời kêu gọi sơ tán cho tổng số 207 hộ gia đình. Do thời tiết khô, việc dập lửa gặp nhiều khó khăn và dự báo rất khó để dập tắt được đám cháy. Theo báo cáo từ tỉnh Tochigi, trận cháy rừng bùng phát ở Nishinomiya, thành phố Ashikaga vào ngày 21 vẫn đang tiếp tục lan rộng.

Tính đến ngày 24, khoảng 76,5 ha rừng đã bị thiêu rụi. Vào ngày 25, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa bằng trực thăng và xe cứu hỏa, nhưng do không khí khô, công tác dập lửa trở nên rất khó khăn và thật khó để có thể kiểm soát được ngọn lửa ngay lúc này. Thành phố Ashikaga đã đưa ra lời kêu gọi sơ tán cho tổng số 207 hộ gia đình trong thành phố, và nói rằng ngọn lửa có nguy cơ cháy lan sang các khu dân cư. Người ta đã phải thành lập các trung tâm sơ tán tại 3 nơi trong thành phố vào sáng nay ngày 25. Tính đến 8 giờ sáng, tổng số 15 người từ 9 hộ gia đình đã được sơ tán. Đường cao tốc Kita Kanto chạy gần địa điểm này đã bị phong tỏa một số đoạn kể từ đêm 24.

Cho đến nay chưa có ai bị thương do vụ cháy. Tuy nhiên, ngôi miếu thờ bằng gỗ trên núi đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Các cơ quan chức năng đang gấp rút dập lửa. Đám cháy lan đến gần khu dân cư 55 hộ gia đình tại Oiwa, thành phố Ashikaga, phía bắc địa điểm xảy ra cháy rừng đã được kêu gọi sơ tán. Khoảng 9h30, khói trắng được xác định bốc lên từ sườn núi cách khu vực nhà dân khoảng 200m.

Đạo luật cứu trợ thiên tai được áp dụng cho thành phố Ashikaga Tỉnh Tochigi đã quyết định áp dụng Đạo luật cứu trợ thiên tai cho thành phố Ashikaga và dự đoán rằng đám cháy rừng ở thành phố Ashikaga có thể còn lan rộng hơn nữa do ảnh hưởng của gió mạnh và để lại gây tổn thất cho người dân.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay, chánh văn phòng Nội các Kato cho biết: “Cho đến nay, không có thiệt hại về người hoặc của được báo cáo.” Hiện tại, sở cứu hỏa địa phương cùng với sự hỗ trợ của các khu vực lân cận đang tiếp tục nỗ lực dập tắt đám cháy. 8 chiếc trực thăng hiện có cộng thêm 5 chiếc nữa huy động từ các tỉnh lân cận, tổng là 13 chiếc vẫn đang hoạt động hết công suất. Chính phủ sẽ tiếp tục cố gắng thu thập thông tin từ các bộ, ngành liên quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để có những hỗ trợ cần thiết.

Theo NHK, Kyodo News

Trả lời