CHIẾN TRANH ISAREL – HAMAS, NHẬT BẢN ĐƯỢC LỢI GÌ ?

Đăng ngày 11/10/2023 bởi iSenpai

Quan hệ Nhật Bản-Israel có lịch sử lâu đời, bắt đầu từ những năm 1950. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 15 tháng 5 năm 1952, và kể từ đó, mối quan hệ giữa họ đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa và an ninh.

Giai đoạn đầu (1952-1990)

Trong giai đoạn đầu, quan hệ Nhật Bản-Israel chủ yếu dựa trên sự ủng hộ của Nhật Bản đối với Israel trong cuộc xung đột Arab-Israel. Nhật Bản đã cung cấp viện trợ kinh tế và nhân đạo cho Israel, và cũng đã ủng hộ Israel tại các tổ chức quốc tế.

Giai đoạn phát triển (1990-nay)

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, quan hệ Nhật Bản-Israel đã phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Hai nước đã tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và an ninh.

Hiện nay, Nhật bản và Isarel  là đối tác chiến lược quan trọng của nhau trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, an ninh và chính trị.

Về kinh tế, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ ba ở Israel, với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 20 tỷ USD vào năm 2022. Các công ty Nhật Bản hoạt động ở Israel trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ cao, y tế và năng lượng.

Về an ninh, Nhật Bản là nhà cung cấp vũ khí và thiết bị an ninh lớn cho Israel. Hai nước cũng hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm cuộc xung đột Israel-Palestine.

Chiến tranh Israel và Hamas sẽ dẫn đến nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm và dịch vụ của Nhật Bản ở Israel. Các doanh nghiệp Nhật Bản được hưởng lợi từ nhu cầu này bao gồm:

  • Các nhà sản xuất vũ khí và thiết bị an ninh: Nhật Bản là nhà cung cấp vũ khí và thiết bị an ninh lớn cho Israel. Doanh số bán hàng của các nhà sản xuất này đã tăng lên trong thời gian gần đây do nhu cầu gia tăng của Israel về vũ khí và thiết bị để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của Hamas.
  • Các nhà sản xuất máy bay và động cơ: Nhật Bản là nhà cung cấp máy bay và động cơ lớn cho Israel. Doanh số bán hàng của các nhà sản xuất này cũng đã tăng lên trong thời gian gần đây do nhu cầu gia tăng của Israel về máy bay và động cơ để vận chuyển quân đội và thiết bị của họ.
  • Các nhà sản xuất thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng: Nhật Bản là nhà cung cấp thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng lớn cho Israel. Doanh số bán hàng của các nhà sản xuất này đã tăng lên trong thời gian gần đây do nhu cầu gia tăng của Israel về thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu của người dân trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về các doanh nghiệp Nhật Bản được hưởng lợi từ chiến tranh Israel và Hamas:

  • Mitsubishi Heavy Industries: Mitsubishi Heavy Industries là nhà sản xuất máy bay và động cơ lớn của Nhật Bản. Công ty đã ký một hợp đồng trị giá 2,6 tỷ USD để cung cấp máy bay vận tải C-2 cho Israel.
  • Kawasaki Heavy Industries: Kawasaki Heavy Industries là nhà sản xuất máy bay và động cơ lớn khác của Nhật Bản. Công ty đã ký một hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD để cung cấp máy bay chiến đấu F-35 cho Israel.
  • Mitsui & Co.: Mitsui & Co. là tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản. Công ty đã ký một hợp đồng trị giá 1 tỷ USD để cung cấp thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng cho Israel.

Chiến tranh Israel và Hamas có thể sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Điều này có thể dẫn đến nhu cầu tiếp tục tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ của Nhật Bản ở Israel.

Trả lời