Chính phủ Nhật Bản chi cho Thế Vận Hội 2020 khoảng 1000 tỉ yên, tăng 7 lần so với dự toán ban đầu

Đăng ngày 09/12/2019 bởi iSenpai

Theo số liệu Ủy ban kiểm toán Nhật Bản công bố, Nhật Bản dự kiến sẽ chi tổng cộng 1060 tỷ yên cho Olympics và Paralympics 2020 và các dự án liên quan. Số tiền này được chi cho 340 dự án khác nhau, tăng 7 lần so với con số mà Nhà nước thông qua ban đầu, 150 tỷ yên. Mặc dù Chính phủ chỉ tính đến con số chi tiêu cho các dự án liên quan trực tiếp, tránh tính vào các khoản chi phí liên quan, nhưng Ủy ban kiểm toán yêu cầu Chính phủ tính một cách tổng thể và công bố cho công chúng.

Trong công bố vào tháng 10/2018, Ủy ban kiểm toán đã ước tính con số chi cho Olympics và Paralympics là 801,1 tỷ yên trong các năm tài khóa từ 2013-2017. Trong lần kiểm toán mới nhất, Ủy ban đã truy vấn các Bộ và cơ quan liên quan về 71 dự án trong năm tài khóa 2018, và nhận thấy con số đã tăng thêm gần 260 tỷ yên, trong đó đã bao gồm 62 tỷ yên cho Sân vận động Quốc gia, 10,3 tỷ yên cho việc mở rộng các Trung tâm huấn luyện quốc gia và 14,8 tỷ yên cho các hoạt động an ninh.

Theo báo cáo năm 2018 của Ủy ban kiểm toán, Chính phủ chia tổng số tiền thành 3 nhóm: Chi tiêu trực tiếp liên quan đến Olympics và Paralympics; chi tiêu khó xác định là cho Thế vận hội hay cho cho hành chính; và chi tiêu ít liên quan đến Thế vận hội. Và Chính phủ đã tạm gác tính toán cho nhóm B và C. Tuy vậy, Ủy ban kiểm toán vẫn ước tính theo cách tương tự như năm 2018.

Trong báo cáo của mình, Ủy ban kiểm toán chỉ ra rằng chi phí 13,4 tỉ yên cho các trạm gác tạm thời của cảnh sát được điều về từ khắp nước Nhật nên được tính vào chi phí liên quan trực tiếp. Thay vì đó khoản nào không được tính vào ngân sách gần nhất vì được xem là nợ giả định, sẽ được tính vào năm tài khóa sau.

Đối với Sân vận động Quốc gia, được đầu tư bởi chính quyền Tokyo và chính phủ, Ủy ban kiểm toán chỉ ra rằng Chính phủ có thể phải gánh khoản chi phí bảo trì và quản lý trong trường hợp tư nhân hóa bị trì hoãn sau Thế vận hội. Ủy ban cũng cho rằng doanh số bán vé số bóng đá “Toto,” vốn được xem như một nguồn tiền cho sân vận động, đang giảm do thị trường xổ số bị thu hẹp, và khoản nợ cho sân vận động có thể phải do Chính phủ gánh.

Chi phí tổng cho Thế vận hội 2020 là 1350 tỷ yên, Chính quyền Tokyo và Ủy ban tổ chức Thế vận hội sẽ chịu mỗi bên 600 tỷ yên, phần 150 tỷ yên do Chính phủ chịu. Chính quyền Tokyo đã phân bổ thêm 810 tỷ yên cho “chi phí liên quan.” Trong khi đó, chi phí cho việc chuyển thi đấu marathon lên Hokkaido vẫn chưa được tính vào trong báo cáo đợt này.

Văn phòng hành chính chịu trách nhiệm về Thế vận hội trong Ban thư kí Nội các nhận xét rằng bản báo cáo này đã gộp chung các khoản của các dự án “ít liên quan” đến Thế vận hội và “thiếu độ chính xác khi xem đó là chi phí cho Thế vận hội.” Văn phòng nói thêm, “Chúng tôi sẽ chia ra nhóm như đã làm trước đây và nộp lên Ủy ban kiểm toán.”

Nguồntin: https://mainichi.jp/english/articles/20191204/p2a/00m/0na/015000c?fbclid=IwAR34oiOKp_m2MSM5ck_vD1hpX8fFLYBczWPfBUHz1MW8nI2zGX-FW6_r7YA

Hãy vào website iSenpai để xem thêm các tin tức mới nhất về nước Nhật: https://isenpai.jp/category/chuyên-muc-tin-tuc/

 

 

 

Trả lời