Chính phủ Nhật Bản đưa ra đề án sử dụng Cyborg và Robot Avatar nhằm thực hiện Xã hội 5.0 vào năm 2050

Đăng ngày 15/05/2020 bởi iSenpai

Văn phòng Nội các Nhật Bản đã công bố sáng kiến về một xã hội Nhật Bản trong tương lai dựa trên chương trình nghiên cứu và phát triển Moonshot. Mục tiêu chính của dự án là đến năm 2050 có thể giải phóng con người khỏi những ràng buộc về mặt thể chất, tinh thần, thời gian và không gian. Để đạt được điều này, trước mắt cần phát triển công nghệ cho phép thí điểm robot avatar vào năm 2030. Bằng cách kết hợp trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ sinh học và internet tốc độ cao, một người có thể điều khiển 10 robot avatar thực hiện từng nhiệm vụ đơn lẻ cùng lúc ngay tại nhà của mình bất kể sự giới hạn về thể chất. Một khi triển khai, số avatar điều khiển và lượng công việc mà một người có thể thực hiện sẽ tăng dần theo cấp số nhân.

Việc gia tăng theo cấp số nhân lực lượng lao động là robot sẽ đặt nền móng cho Xã hội Siêu thông minh 5.0 trong năm 2050, khi đó, mọi người có thể kết nối với hàng nghìn avatars mà họ sử dụng để làm việc cùng nhau, và tạo ra thêm nhiều kỳ quan công nghệ để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Có thể nói đây là dự án đầy tham vọng, nhưng người ta sẽ không đặt tên cho dự án này là Moonshot- tạm dịch là phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng nếu nó không thực sự mang lại triển vọng. Nhất là đối với một quốc gia mà mặt bằng dân số ngày càng già hóa như Nhật Bản, tình trạng thiếu hụt nguồn lao động đang trở thành một vấn đề kinh tế nan giải. Đây chính là điều kiện thôi thúc Nhật Bản có những bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trong những quốc gia đi đầu, tiên phong, tạo nên kỷ nguyên mới, bước ngoặt mới trong cuộc cách mạng 5.0.


Viễn cảnh đưa cuộc sống đời thực trở nên giống như trong tựa game Animal Crossing của Nintendo đã kích thích, tạo sự tò mò đối với nhiều cư dân mạng. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi về việc Chính phủ có thể tạo ra một cuộc cách mạng như trên. Cư dân mạng Nhật đã đưa ra các ý kiến của mình:

“Họ cũng hứa hẹn về những chiếc ô tô bay vào thời điểm này, nhưng thật sốc khi điều này vẫn chưa xảy ra.”
“Giải thoát khỏi không gian, thời gian, thể chất và linh hồn? Nghe như là tất cả chúng ta sẽ chết vào năm 2050 ấy.”

Tuy nhiên, nếu nhìn vào một góc độ khác, ở thời điểm hiện tại, Nhật Bản cũng đã có những bước tiến đáng kể phù hợp với kế hoạch Văn phòng Nội các đề xuất như việc mở ra quán café có tên gọi Dawn ver.β, với đội ngũ nhân viên là robot do các bệnh nhân bị liệt điều khiển từ nhà riêng của họ. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi về một Xã hội Siêu thông minh sẽ xảy ra trong tương lai.

Tham khảo:
https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/sub1.html
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/2000262.html
https://soranews24.com/2020/05/12/japanese-government-proposes-cyborgs-and-robotic-avatars-for-all-by-2050/

Trả lời