Chính phủ Nhật đưa ra cảnh báo tiết kiệm điện khi nhiệt độ Tokyo tăng cao trong tuần tới

Đăng ngày 27/06/2022 bởi iSenpai

Chính phủ Nhật Bản vừa đưa ra cảnh báo sử dụng điện tiết kiệm điện lần vào Chủ nhật vì nhiệt độ ngột ngạt ở Tokyo và các khu vực lân cận dự kiến ​​sẽ gây áp lực lên hệ thống cung cấp điện khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại sau ngày nghỉ cuối tuần. 

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đặc biệt kêu gọi cư dân trong khu vực sử dụng dịch vụ của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) tiết kiệm điện thông qua các biện pháp như tắt các bóng đèn không cần thiết vào khung giờ cao điểm từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều thứ Hai. 

Lời kêu gọi được đưa ra khi các dự báo cho thấy tỷ suất điện dự trữ ở Tokyo sẽ thiếu hụt 5% vào ngày thứ Hai. Mức tối thiểu để có nguồn cung ổn định là 3%. Khu vực Kanto vừa trải qua đợt nóng kỷ lục vào cuối tuần qua và có thể tiếp tục kéo dài tới thứ Hai. Tuy điện năng thiếu hụt nhưng người dân vẫn phải sử dụng điều hòa nhiệt độ để tránh nguy cơ say nắng.

Tình trạng thiếu điện không chỉ xảy ra ở vùng Kanto. Các nhà cung cấp như Tohoku Electric Power ở vùng Đông Bắc và Chubu Electric Power ở miền Trung Nhật Bản đều dự kiến sẽ có nhu cầu sử dụng tăng vọt trong mùa hè năm nay. 

Hệ thống tự động đưa ra cảnh báo về việc sử dụng điện của METI đã được giới thiệu trong năm nay sau khi một trận động đất mạnh ở khu vực đông bắc của đất nước khiến một số nhà máy điện phải ngừng hoạt động và nhiều hộ gia đình bị cắt điện.

Theo Japan Today, Nikkei

Trả lời