Chính sách kinh tế mới “Suganomics” của Thủ tướng Suga

Đăng ngày 19/09/2020 bởi iSenpai

Ngày 14/9, ông Yoshihide Suga trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản. Thông qua các tuyên bố thì ông Suga tỏ ra sẽ quyết tâm tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chính sách Abenomics. Một trong những mục tiêu chính trong chính sách Suganomics, chính sách kinh tế của Thủ tướng Suga chính là đẩy mạnh nền kinh tế số hoá. Thông thường chính phủ không tập trung quá nhiều nguồn lực vào việc tích hợp công nghệ kỹ thuật số để tối ưu hoá các thủ tục hành chính công. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã cho thấy một thực tế là Nhật Bản đang tụt hậu lại so với các nước khác trong việc sử dụng một cách hiệu quả những tiến bộ của nền công nghiệp kỹ thuật số.

Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi Chính phủ phát động chính sách trợ cấp 10 man hỗ trợ dịch bệnh cho tất cả người dân trên toàn quốc. Mặc dù chính quyền các địa phương đã chấp nhận việc đăng ký trực tuyến, nhưng thay vì mang lại hiệu quả, hình thức này lại càng làm tăng thêm vấn đề cần giải quyết cho các nhân viên. Chính quyền địa phương đã phải in các mẫu đơn đăng ký trực tuyến và kiểm tra lại để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào, dẫn đến sự chậm trễ trong việc phân phát tiền mặt cho các hộ gia đình tại nhiều địa phương.

Ông Suga cam kết sẽ thành lập một cơ quan mới phụ trách các chính sách chuyển đổi kỹ thuật số, bao gồm việc gia tăng số lượng người dân sử dụng thẻ mã số cá nhân My Number (tính đến ngày 1/9, chỉ có 19,4% dân số trên cả nước có thẻ My Number). Ông cho biết “Thẻ My number chính là chìa khoá để đẩy mạnh số hoá các thủ tục hành chính công, tuy nhiên nó lại chưa được sử dụng rộng rãi. Chúng tôi sẽ thành lập một cơ quan kỹ thuật số giúp thống nhất các chính sách liên quan hiện đang được phân bổ cho các bộ ngành để cải thiện tình hình trên”.

Thủ tướng Suga cũng là người luôn ủng hộ mạnh mẽ việc cắt giảm chi phí viễn thông. Nhiều năm qua, ông đã liên tục gây áp lực yêu cầu các công ty viễn thông phải cắt giảm giá cước điện thoại di động. Sau đó, các nhà mạng đã giới thiệu các gói dữ liệu rẻ hơn. Tuy nhiên, ông dường như vẫn chưa hài lòng, cho rằng 3 nhà mạng lớn đang tính giá cao dù họ đang sử dụng cơ sở hạ tầng công cộng. Thủ tướng khẳng định sẽ xem xét những gì là bình thường với mọi người và thực hiện những hành động táo bạo để biến điều đó thành hiện thực.

Tham khảo:
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/17/business/economy-business/suganomics-prime-minister/
https://www.cnbc.com/2020/09/18/japan-turns-to-suganomics-but-analysts-say-the-policy-will-likely-continue-abes-legacy.html
https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-after-Abe/Japan-s-new-leader-wants-Suganomics-to-take-off-immediately
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/1291/

Trả lời