Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nhật cảnh báo về đợt bùng phát lớn nhất từ trước tời giờ

Đăng ngày 08/04/2021 bởi iSenpai

Ngày 7/4, Thủ đô Tokyo có 555 ca nhiễm coronavirus mới. Đây là lần đầu tiên trong khoảng hai tháng tính từ ngày 6/2 con số này vượt quá 500 người. Số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày qua là 417 người, tăng khoảng 15% so với tuần trước.

Xét theo nhóm tuổi, có 178 người ở độ tuổi 20, chiếm tỷ lệ cao nhất, và 63 người từ 65 tuổi trở lên có nguy cơ tăng nặng. Ngoài ra, trong số những người nhiễm đang nằm viện, số người được đánh giá là tình trạng nặng theo tiêu chuẩn riêng của Tokyo đã giảm 3 người từ 44 người vào ngày 6/4 xuống còn 41 người.

Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nhật Bản Toshio Nakagawa cho rằng đây là đợt khủng hoảng lớn nhất từ trước đến giờ. Thứ nhất là do mọi người đã dần quen với cảnh sống chung với virus, và việc hạn chế ra ngoài đã đạt đến giới hạn của người dân. Thứ hai, các chủng virus đột biến có khả năng lây nhiễm cao đang tăng lên nhanh chóng.

Ông Nakagawa cho rằng cần phải đề cao cảnh giác trước nguy cơ khủng hoảng như việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sớm của năm ngoái. Ngoài ra, chủ tịch Nakagawa nhấn mạnh, cần áp dụng triệt để các chính sách phòng chống lây nhiễm, đây là giai đoạn quan trọng mang tính quyết định việc có cần thiết ban bố tình trạng khẩn cấp một lần nữa hay không.

Theo Yahoo News, TBS News

Trả lời