Chủ tịch Suzuki chuẩn bị từ chức ở tuổi 91

Đăng ngày 25/02/2021 bởi iSenpai

Osamu Suzuki, chủ tịch hãng Suzuki dự kiến sẽ từ chức vào tháng 6 ở tuổi 91 sau gần nửa thế kỷ điều hành ông lớn trong ngành ô tô Nhật Bản. Theo Bloomberg ông là người điều hành một hãng ô tô lâu năm nhất trong ngành công nghiệp này với 22 năm làm giám đốc điều hành và hơn 20 năm làm chủ tịch của Suzuki.

Theo thông báo ngày 24/2 của Suzuki thì ông Osamu Suzuki sẽ tiếp tục vai trò cố vấn cao cấp của hãng sau khi từ chức. Dưới sự điều hành của ông, Suzuki trở thành nhà sản xuất xe cỡ nhỏ lớn nhất thế giới. Ông cũng định hướng cho Suzuki mở rộng thị trường toàn cầu với các mẫu xe compact để tránh đối đầu với các đối thủ lớn như Toyota. Suzuki dưới thời của ông đã chiếm lĩnh thị phần Ấn Độ trong giai đoạn 1978 – 2000.

Trước đó CEO của Honda cũng thông báo sẽ từ chức vào tháng 6. Ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản dự kiến sẽ gặp một vài xáo trộn khi các hãng lớn thay đổi những vị trí lãnh đạo cao cấp. Hiện tại ngành ô tô đang bắt đầu khôi phục sản xuất tuy nhiên việc thiếu chip nhớ ở quy mô toàn cầu dự kiến sẽ đem lại những khó khăn nhất định. Suzuki đang đặt mục tiêu lãi 160 tỷ yen (1,5 tỷ USD) cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3, giảm một phần tư so với năm trước.

Theo VnExpress, Bloomberg

Trả lời