Chứng khoán Nhật Bản – Sức hút mới với nhà đầu tư ngoại

Đăng ngày 18/05/2023 bởi iSenpai

  (Ảnh minh hoạ từ NHK World.) 

Những tháng gần đây chỉ số giá chứng khoán Tokyo (Topix) – chỉ số đo lường giá trị chứng khoán trên sàn giao dịch Tokyo – đã tăng hơn 6%, cao hơn nhiều so với các chỉ số đo lường chứng khoán chung trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Các chuyên gia về thị trường chứng khoán châu Á cho biết việc chỉ số Topix liên tục tăng cao là một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư ngoại đang quay trở lại Nhật Bản.

Cổ phiếu của 5 công ty thương mại hàng đầu Nhật Bản đã liên tục tăng sau khi Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty đầu tư Berkshire Hathaway, Warren Buffett, công khai tuyên bố sẽ tăng cổ phần của mình trong các công ty Nhật Bản vào đầu năm nay. Theo thông báo của Berkshire, công ty này đã mua khoảng 5% cổ phần của: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo. Tỷ phú Warren Buffett cho biết, ông dự định sẽ giữ các khoản đầu tư này trong dài hạn và có thể tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong bất kỳ tập đoàn nào lên đến tối đa 9,9%, tùy thuộc vào giá cả.

Có thể nói có một số lý do như dưới đây đã khiến cho chứng khoán Nhật Bản gần đây trở lên hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế thời gian gần đây :  

  1. Tăng trưởng kinh tế: Nhật Bản đã trải qua một giai đoạn phục hồi kinh tế từ suy thoái trước đây. Nền kinh tế đang tăng trưởng ổn định, và đây là một yếu tố hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Nhật Bản và tăng khả năng sinh lợi nhuận.
  2. Chính sách tiền tệ lỏng lẻo: Ngân hàng Nhật Bản đã triển khai chính sách tiền tệ lỏng lẻo trong một khoảng thời gian dài để thúc đẩy nền kinh tế. Chính sách này bao gồm mua tài sản và giảm lãi suất. Điều này đã tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi, khi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi suất cao hơn cho tiền của họ.
  3. Giá trị định giá hấp dẫn: Dù có sự phục hồi kinh tế, một số cổ phiếu và thị trường chứng khoán Nhật Bản vẫn được định giá khá hấp dẫn so với các thị trường khác trên thế giới. Điều này đã tạo ra cơ hội đầu tư giá trị và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế.
  4. Thị trường tài chính phát triển: Thị trường chứng khoán Nhật Bản đã trải qua các biện pháp cải cách và mở cửa cho nhà đầu tư quốc tế. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời mang lại sự tăng trưởng và thanh khoản cho thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cần chú ý đến các rủi ro và biến động trong thị trường chứng khoán Nhật Bản. Những yếu tố như biến động thị trường toàn cầu, tình hình kinh tế quốc tế, và chính sách tiền tệ có thể ảnh hưởng đến giá trị chứng khoán Nhật Bản.

Trả lời