Chứng khoán Nhật giảm khi tỷ giá yên so với dollar ở mức thấp nhất từ năm 2015

Đăng ngày 12/04/2022 bởi iSenpai

Đồng yên tiếp tục trong đà lao dốc so với giá dollar trong chiều thứ Hai khiến tỷ giá yên/dollar hạ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2015. Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng kết thúc phiên ở mức giảm khi chỉ số Nikkei 225 giảm 164,28 điểm.

Trước đây, đồng yên yếu được coi là dấu hiệu tốt cho nền kinh tế Nhật Bản, đặc biệt là với các công ty xuất khẩu lớn như Toyota nhưng trong khoảng thời gian này thì việc đồng yên yếu cho thấy nhiều tác động tiêu cực hơn như lạm phát tăng cao và sức mua giảm sút. Các nhà sản xuất nhỏ hơn cũng chịu thiệt hại khi giá nguyên liệu nhập khẩu tăng cùng với giá dầu thô ở mức cao.

Sàn giao dịch Tokyo có một phiên ảm đạm khi các lo ngại về chỉ số tiêu dùng tiêu cực trong quý I cũng như nguy cơ lạm phát tăng nhanh đang chiếm ưu thế. Một số nhà phân tích thị trường cho rằng các nhà đầu tư lo ngại trước việc Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ thắt chặt hơn việc kiểm soát thị trường tiền tệ. 

Việc Trung Quốc phong toả Thượng Hải, trung tâm tài chính kinh tế quan trọng của thế giới, cũng gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế vĩ mô. Nếu Trung Quốc tiếp tục quyết liệt theo đuổi chính sách không Covid thì chuỗi cung ứng nguyên liệu sẽ bị ảnh hưởng lớn, đặc biêt với các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu và nguyên liệu nhập khẩu như Nhật Bản.

Một số công ty vốn hoá lớn ở Nhật cũng gặp một phiên giảm giá mạnh. Cổ phiếu của Fasst Retailing, công ty mẹ của Uniqlo giảm 2,7%. Cổ phiếu của Tokyo Electron giảm 0.6%. Cổ phiếu của Advantest giảm 1,8%. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của Tokyo Electric tăng 16,2% sau khi thủ tướng Kishida cho biết kế hoạch tăng cường năng lượng tái tạo và điện hạt nhân để giảm nguy cơ thiếu điện do ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận với Nga.

Theo Kyodo, Bloomberg

 

Trả lời