Chuyến đi kết nối từ Tokyo đến thành phố Fuefuki xinh đẹp dưới chân núi Phú Sĩ

Đăng ngày 30/10/2021 bởi iSenpai

Nhắc đến thành phố Fuefuki, các bạn có thể tưởng tượng ngay đến núi Phú Sĩ hùng vĩ ngắm từ Fujiyama Twin Terrace, những vườn trái cây đào, nho tuyệt hảo, những khách sạn suối nước nóng onsen Isawa đậm truyền thống Nhật. Hãy cùng đoàn mình khám phá thành phố yên bình và hiền hòa này trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm nhé.

Phương tiện : xe buýt du lịch riêng
Số người tham gia : 8 
Lịch trình: 23/10 -24/10/2021

Ngày 1 : Ga Tokyo -> Chùa Daizokyoji -> Ăn trưa BBQ ngoài trời, hái nho -> Hãng rượu nho Mars -> Ngắm hoàng hôn tại công viên Yatsushiro -> Khu phố onsen Isawa-> Về ăn tối tại khách sạn.

Ngày 2 : Ngắm toàn cảnh núi Phú Sĩ từ Fujiyama Twin Terrace -> Ăn trưa-> Nhà máy mochi Kikyoushingen -> Đạp xe tại khu vui chơi Kanegawanomori -> Quay lại ga Tokyo

Ngày 1 

Chuyến đi lần này đoàn mình đã khởi hành bằng xe buýt từ ga Tokyo đến thành phố Fuefuki là 3 tiếng 30 phút, bao gồm cả thời gian kẹt xe. 

Điểm tham quan đầu tiên là chùa Daizokyoji, có thể đi bộ 5 phút từ ga JR Isawa onsen (石和温泉駅). Chùa có vị trí đối diện núi Phú Sĩ, bên trong được trưng bày nhiều bức tranh Phật, khu vườn đá giữa chùa tạo cảm giác rất thanh tịnh. Xây dựng từ năm 722 thời đại Nara, đến thời Edo ngôi chùa này được gia đình đại tướng quân Tokugawa bảo hộ. Mặc dù bị cháy vài lần qua nhiều thời đại, chùa được tái xây dựng và bảo quản đến ngày nay – là ngôi chùa mang tính lịch sử ở thành phố Fuefuki.

(Vé vào cổng 300 JPY 1 người) http://www.daizokyoji.org/

 

Thành phố Fuefuki nổi tiếng với những vườn trái cây như đào và nho, nho mẫu đơn Shine muscat cũng là đặc sản của thành phố này. Đoàn mình đã chọn vườn Misakanoen (御坂農園) vì có thể vừa hái nho, vừa có thể ăn thịt nướng BBQ tại vườn. Có nhiều giá cả cho phần ăn trưa tại đây. Ngoài ra thêm một ưu điểm nữa là vườn được phủ bằng các tấm bạt ni lông phía trên nên khi trời mưa cũng không phải lo lắng.

Tham khảo giá hái trái cây và thực đơn ăn trưa https://misakanoen.co.jp/

Vì nổi tiếng với các vườn nho nên nơi đây không thể thiếu các nhà máy rượu nho, tiêu biểu là nhà máy rượu Monde và Mars. Lần này đoàn mình đã đến nhà máy rượu nho Mars, thưởng thức rượu miễn phí và mua rượu về làm quà tặng bạn bè. Ngoài ra các bạn còn được nhân viên tại đây giới thiệu lịch sử hình thành, quy trình làm rượu, tham quan nhà máy. Do phòng chống dịch nên nhà máy chưa mở cửa để vào tham quan.

Các bạn quan tâm có thể liên lạc để biết thêm chi tiết. https://www.hombo.co.jp/marswine/

Điểm đến tiếp theo đó là công viên Yatsushiro Furusato có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Với những hoạt động kết nối và team building, đây là một địa điểm lý tưởng. Ngoài ra khi đến vào mùa xuân các bạn có thể ngắm sắc hồng hoa đào momo cả một vùng.     

http://www.fuefuki-kanko.jp/detail/index_5.html

Trước khi về khách sạn, đoàn mình còn ghé ngang xem khu khách sạn Isawa, con đường Sakura Onsen (さくら温泉通り) nổi tiếng được nhiều người nhắc đến. Từ 1/12 đến 28/2 con đường này sẽ được thắp đèn light up từ khoảng 17 giờ. https://www.porta-y.jp/event/27683

Đoàn mình ăn tối buffet, tắm suối nước nóng onsen và ngủ tại khách sạn Kasugai View-thành phố Fuefuki. 

Ngày 2: 

Điểm nhấn của ngày hôm nay là điểm ngắm toàn cảnh thơ mộng của núi Phú Sĩ, hồ Kawaguchi yên ả từ trên cao FUJIYAMA Twin Terrace. Điểm ngắm này khánh thành từ ngày 31 tháng 7 năm 2021 với mục đích để du khách trong và ngoài nước có thể cảm nhận vẻ đẹp của núi Phú Sĩ một cách trọn vẹn nhất.

Để đến đươc đây các bạn phải di chuyển bằng xe buýt công cộng trung chuyển miễn phí (tối đa 20 người 1 lần) từ trạm Sawatsumatei (沢妻亭) – cũng là nhà hàng Soba, Hoto(ほうとう) nổi tiếng. 

Nếu bạn di chuyển bằng xe điện, từ Tokyo đến ga Isawa Onsen, bạn phải di chuyển bằng xe buýt công cộng khoảng 1 tiếng sẽ đến trạm Sawatsumatei (沢妻亭)

Cách 30 phút sẽ có 1 xe, với khách đoàn 15 trở lên sẽ có hẳn 1 xe trung chuyển riêng không sợ phải chờ khi buýt đủ người.

Kiểm tra giờ xe chạy và đặt cho khách đoàn tại đây : 

https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/kanko/sangyo/spot/fujiyamatwinterrace.html

Đã du lịch thì không thể thiếu ẩm thực địa phương nên đoàn mình đã ăn trưa đặc sản Hoto – một loại tương tự udon, nước súp nấu từ bí đỏ và các loại rau nên vị rất thanh.

Nhắc đến quà lưu niệm thì nhà máy mochi Kikyouya là nơi phải đến. Các bạn có thể thưởng thức bánh mochi với nước sốt đặc trưng, mua về làm quà tặng gia đình, bạn bè.

Là nơi nghỉ dưỡng của tất cả mọi lứa tuổi, gần thành phố còn có công viên Kanegawa no mori (金川の森), nhiều gia đình, hội nhóm tập trung hoạt động ngoài trời và làm tiệc nướng BBQ. Đoàn mình đã thuê xe đạp (giá 200 JPY 1 tiếng 1 xe) tận hưởng không khí trong lành, vận động sau 1 tuần học tập và làm việc. https://kanegawanomori.jp/

Sau 2 ngày 1 đêm cùng nhau trải nghiệm tại thành phố Fuefuki, đoàn kết thúc tour tại ga Tokyo. Suốt chuyến đi các bạn tham gia đã có cơ hội giao lưu, kết nối, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sống tại Nhật cũng như những chuyến du lịch nước ngoài thú vị.

Để biết thông tin về du lịch Fuefuki, các bạn hãy theo dõi trang Facebook của thành phố

 [The Peach City]
https://www.facebook.com/peachcityfuefuki

Với mục đích kết nối các bạn sống, học tập và làm việc tại Nhật, giới thiệu nét đặc trưng của thành phố Fuefuki, chuyến du lịch kết nối Tokyo-Fuefuki sẽ được tổ chức định kì 1 lần vào tuần thứ 2 của thứ bảy và chủ nhật hàng tháng. 

Chi tiết tour xin liên hệ công ty du lịch FREEPLUS và truy cập vào website. (có hỗ trợ tiếng Việt)

FREEPLUS Inc.

1-2-2 Umeda, Kita Ward, Osaka 530-0001, Japan Tel:(+81) 6 -7739 – 4331

https://www.facebook.com/japantimeline.vietnam

https://tour.zokki.jp/products/tokyo-fuefuki

Trả lời