Cơ quan nghiên cứu phát triển vaccine Covid-19 của Nhật Bản có thể đã bị tấn công bởi hackers

Đăng ngày 21/10/2020 bởi iSenpai

Mới đây, CrowdStrike, công ty bảo mật thông tin của Mỹ vừa cho hay, một số cơ quan nghiên cứu phát triển vaccine ngừa virus Sar-CoV-2 của Nhật Bản đã bị tấn công mạng. Họ nghi ngờ rằng vụ việc được thực hiện bởi nhóm hackers Trung Quốc. Khi sự cạnh tranh để phát triển vaccine ngày càng gia tăng thì cuộc chiến nhằm vào các tổ chức nghiên cứu vaccine cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết và diễn ra chủ yếu ở châu Âu và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, theo CrowdStrike, kể từ tháng 4, đã có nhiều cuộc tấn công mạng liên tục vào các tổ chức ở Nhật Bản. Phương thức là gửi email đính kèm các tệp điện tử, có vẻ như liên quan đến virus corona nhưng lại chứa các mã virus máy tính. Tuy nhiên không có báo cáo rò rỉ thông tin nào được đưa ra. Và mặc dù không tiết lộ tên cụ thể của tổ chức bị nhắm tới, nhưng dựa trên đặc điểm của các công cụ được sử dụng, công ty này phân tích rằng đó có thể là cuộc tấn công đến từ nhóm hacker người Trung Quốc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức khác, tính đến thời điểm cuối tháng 9, thế giới có khoảng 190 kế hoạch phát triển vaccine đang được thực hiện. Một số nơi đã tiến đến giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Tại Nhật Bản, Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm, Đại học Tokyo, Đại học Osaka,… cũng nằm trong số các cơ sở tham gia cuộc chạy đua này. Ngoài ra, Cơ quan Nghiên cứu và phát triển y học Nhật Bản (AMED) do chính phủ tài trợ, đã thông qua 20 dự án nghiên cứu vaccine do các trường đại học và công ty tư nhân thực hiện. Nhiều công ty dược phẩm lớn, như Takeda Pharmaceutical Co. hay Daiichi Sankyo Co., đã được chọn vào chương trình hỗ trợ phát triển vaccine, với số tiền 10 tỷ yên mỗi dự án. Tuy nhiên, trong khi một số nước khác đang đặt mục tiêu sử dụng vaccine riêng của mình vào cuối năm nay thì Nhật Bản chưa chưa công bố khi nào vaccine đầu tiên trong nước sẽ được sử dụng.

Ngoài ra, vào tháng 7, Mỹ, Anh và Canada đã cáo buộc rằng hackers có liên hệ với cơ quan tình báo Nga đã cố gắng lấy cắp thông tin từ các nhà nghiên cứu đang sản xuất vaccine Covid-19 ở nước họ, nhưng Moscow phủ nhận. Cũng trong tháng đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố hai công dân Trung Quốc, những người mà họ nghi ngờ đang làm việc cho chính phủ Trung Quốc, vì đã đột nhập vào hệ thống máy tính của hàng trăm công ty, chính phủ và tổ chức phi chính phủ để lấy cắp nghiên cứu về Covid-19 và các thông tin khác. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh đã lên tiếng phủ nhận liên quan đến các vấn đề này.

Tham khảo:
https://www.tokyo-np.co.jp/article/62806

https://mainichi.jp/english/articles/20201019/p2g/00m/0na/075000c
https://jp.mobile.reuters.com/article/amp/idJP2020101901001468

Trả lời