Công chúa Mako sẽ kết hôn vào ngày 26 tháng 10

Đăng ngày 02/10/2021 bởi iSenpai

Sau bốn năm trắc trở, cuộc hôn nhân của công chúa Mako, cháu gái thiên hoàng Naruhito, và bạn trai Komuro Kei đã được ấn định vào ngày 26 tháng 10 năm nay. Thông tin trên được truyền thông Nhật Bản dẫn lại từ một đại diện cấp cao của Hoàng gia.

Theo Kyodo News, sau khi kết hôn công chúa sẽ cùng hôn phu tới Hoa Kỳ, nơi anh đang theo đuổi sự nghiệp luật sư. Cuộc hôn nhân này đã bị hoãn lại sau nhiều năm vì bê bối của mẹ chú rể xung quanh tranh chấp tài chính giữa mẹ Komuro và hôn phu cũ.

Mẹ của chú rể bị cáo buộc vay của người này 4 triệu yên trong 3 năm, bao gồm cả việc chi trả học phí cho Komuro. Bà khẳng định số tiền đó là món quà được hôn phu tặng và không phải trả lại. Những lùm xùm xung quanh vấn đề này đã ảnh hưởng đáng kể đến chuyện kết hôn giữa Komuro và công chúa.

Trước đó công chúa Mako cũng đã từ chối khoản hồi môn 152,5 triệu yên của Hoàng gia và được chính phủ Nhật chấp thuận. Hôn nhân của công chúa Mako cũng sẽ không được tổ chức theo nghi thức truyền thống của hoàng gia. Thông thường khi một công chúa trong Hoàng gia kết hôn với thường dân thì sẽ bị tước bỏ địa vị Hoàng gia và nhận được một khoản hồi môn từ chính phủ theo luật Hoàng gia năm 1947.

Tuy những lùm xùm xung quanh cuộc hôn nhân khiên công chúa Mako gặp nhiều khó khăn về tâm lý nhưng tháng 11 năm ngoái, công chúa đã khẳng định trong một tuyên bố rằng mối quan hệ của cô và bạn trai là “không thể thay thế được” và họ cần được kết hôn với nhau. Công chúa cũng đã nghỉ việc cuối tháng 9 với tư cách là nhà nghiên cứu đặc biệt tại bảo tàng của Đại học Tokyo, nơi cô bắt đầu làm việc vào năm 2016 để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sắp tới.

Chú rể Komuro cũng đã trở về Nhật hồi đầu tuần sau 3 năm học luật ở New York. Anh đang tự cách ly tại nhà trước khi đoàn tụ với công chúa để chuẩn bị cho lễ cưới. Ngày kết hôn của hai người là ngày đại an, một ngày may mắn theo lịch Phật giáo.

Theo Japan Times, Kyodo News, NHK

Trả lời