Công ty Nhật tạo phòng lánh nạn làm giải pháp cho “Ly hôn thời corona”

Đăng ngày 28/04/2020 bởi iSenpai

Một luật sư người Anh đã cảnh báo đại dịch COVID-19 rất có thể sẽ khiến cho nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ khi các cặp vợ chồng phải ở bên nhau quá nhiều khi bị cách ly. Thực tế cho thấy tỷ lệ ly hôn tăng đột biến ở Trung Quốc do Covid-19. Việc ở nhà quanh quẩn trong bốn bức tường nhiều tuần lễ có thể gây ra những cảm xúc tiêu cực, các cặp vợ chồng có xu hướng cãi vã gay gắt vì những chuyện nhỏ nhặt rồi vội vã đi đến quyết định ly hôn. 

Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 7 khu vực do sự bùng phát của virus. Người dân được khuyến cáo nên ở nhà, hạn chế ra đường khi không cần thiết, đóng cửa trường học, nhiều người làm việc tại nhà.

Sau khi hashtag #coronarikon (ly hôn thời corona) trở nên phổ biến trên mạng xã hội hồi đầu tháng, Kasoku, một công ty có trụ sở tại Tokyo chuyên cung cấp nhà cho thuê thời vụ, đã đưa ra một sáng kiến “phòng lánh nạn tạm thời” giúp các cặp vợ chồng đang mâu thuẫn có khoảng không gian riêng để bình tĩnh suy ngẫm về cuộc hôn nhân của mình.

Được biết, trước đó trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện các bài đăng bày tỏ sự thất vọng, chán nản với chồng hoặc vợ khi phải làm việc tại nhà và phải sống cùng nhau trong khoảng thời gian dài. Mang theo hashtag #coronarikon, một người phụ nữ đã tweet rằng chồng mình đi làm tại trung tâm thủ đô Tokyo bằng tàu hỏa nhưng không hề nghiêm túc thực hiện các biện pháp như rửa tay và đeo khẩu trang và điều đó trở nên vô nghĩa với bọn trẻ dù chúng đã tuân thủ khuyến cáo”. Một người khác cũng cho biết cảm thấy chán nản vì chồng không nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và hiện tại không muốn ở cạnh một người như vậy nữa. Đó là ly hôn thời corona.


Theo ông Rika Kayama, một bác sĩ tâm lý đồng thời cũng là giáo sư tại Đại học Rikkyo, điều mà ông thường được nghe là những bất đồng giữa hai vợ chồng về cách nhìn nhận và đối phó với virus corona. Trong khi các bà vợ cho rằng đó là vấn đề gây nguy hiểm tới tính mạng thì các ông chồng lại không xem như vậy. Luật sư Eri Mizutani làm việc tại một công ty cung cấp dịch vụ tư vấn ly hôn liên quan tới dịch Covid-19 nhận định, virus đóng 2 vai trò chính gây ra xung đột giữa các cặp vợ chồng gồm việc chia sẻ không gian và gánh nặng kinh tế do mất việc làm.

Và trước tình hình trên, công ty Kasoku đã nghĩ ra giải pháp “ Phòng lánh nạn tạm thời” với mục tiêu là để ngăn ngừa các vụ ly hôn. Người phát ngôn của công ty, Kosuke Amano cho biết phía công ty hy vọng cặp vợ chồng trước tiên cần sống tách biệt nhau để suy ngẫm kĩ càng về cuộc hôn nhân của mình và công ty sẽ cung cấp các phòng riêng biệt để họ có thể sống và môi trường để làm việc từ xa. Ý tưởng này xuất phát từ chính trải nghiệm của giám đốc công ty, người đã chia tay bạn gái trong quãng thời gian hai người sống chung.

Kasoku đã bắt đầu triển khai cho thuê phòng từ ngày 3 tháng 4 và đã nhận được hơn 100 cuộc gọi tư vấn và hơn 20 khách hàng đặt trước phòng, có những khách muốn thuê cả tháng.

Những “phòng lánh nạn tạm thời” này được trang bị đầy đủ wifi và trang thiết bị cần thiết. Công ty hiện có hơn 500 phòng cho thuê chủ yếu ở Tokyo nhưng vẫn có tại các nơi khác như Osaka, Kyoto và Fukuoka. Giá thuê phòng là 4,4 sen một đêm bao gồm thuế, trong khi giá thuê cả tháng là 9 man.

Công ty Kasoku hiện có 500 cơ sở trên khắp cả nước, chủ yếu tại Tokyo. Ngành du lịch giảm mạnh do dịch bệnh đồng nghĩa với giảm doanh thu, nhưng bù lại nhu cầu tìm nơi làm việc từ xa cùng với hình thức kinh doanh mới này đã giúp công ty bù lỗ phần nào. 

Mặc dù dân số nữ có trình độ học vấn cao nhưng Nhật bản chỉ xếp thứ 121 trên 153 quốc gia về chỉ số khoảng cách giới toàn cầu năm 2020 (một chỉ số đo lường bình đẳng giới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới), nguyên nhân chủ yếu là do có quá ít phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Vai trò của giới truyền thông ăn sâu trong xã hội Nhật Bản, phụ nữ Nhật thường vẫn phải chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc con cái và lo các công việc gia đình ngay cả khi họ đi làm.

Tham khảo:
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/26/national/social-issues/coronavirus-divorce-tokyo-marriage-japan/#.XqbuFkQSmNx
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200428-00000022-minkei-l13

Trả lời