Cụ bà cao tuổi nhất thế giới người Nhật qua đời ở tuổi 119

Đăng ngày 26/04/2022 bởi iSenpai

Mới đây thống đốc tỉnh Fukuoka đã thông báo về sự ra đi của cụ bà Kanae Tanaka ở tuổi 119. Sinh thời, cụ Tanaka được sách kỷ lục Guiness ghi nhận là người cao tuổi nhất còn sống. Sinh năm 1903, cuộc đời cụ đã đi qua hai cuộc thế chiến cũng như những thăng trầm của nước Nhật trong hơn một thế kỷ qua. 

Cụ Tanaka qua đời vào ngày 19/4. Thông báo về việc cụ tạ thế được giới chức Nhật Bản đưa ra vào ngày 25-4. Cụ sinh trưởng ở Fukuoka và gắn bó cuộc đời mình với vùng đất Tây Nam nước Nhật này. Khi qua tuổi 100, sức khỏe của cụ tỏ ra vẫn tốt. Bà sống ở một viện dưỡng lão và có thú vui giải đố, uống soda và ăn chocolate. Hồi trẻ, bà từng làm quản lý ở một cửa hàng mì và một cửa hàng bánh gạo. Bà kết hôn cách đây tròn một thế kỷ, có 4 người con và một người con nuôi.

Khi Olympic Tokyo được tổ chức, bà từng ấp ủ mong muốn được dùng xe lăn để tham gia rước đuốc nhưng bị ngăn lại bởi dịch Covid. Cuộc đời của cụ bà trải qua thời kỳ trị vì của 5 Nhật Hoàng là Minh Trị, Đại Chính, Chiêu Hòa, Bình Thành và thời kỳ Lãnh Hòa hiện tại. 

Những người cao tuổi như cụ Tanaka không phải là hiếm ở Nhật. Đất nước này nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tỷ lệ người cao tuổi với 28% dân số ở độ tuổi 65 trở lên.

Theo 日テレNEWS, Tuổi Trẻ

Trả lời