Cuộc thi hùng biện Nhật Việt lần 2: Từ trái tim đến trái tim

Đăng ngày 11/07/2017 bởi iSenpai

Ngày 9/7 tại hội trường trung tâm đại học Osaka đã diễn ra cuộc thi Hùng Biện Việt – Nhật lần 2. Chương trình mang quy mô lớn trên toàn nước Nhật khi có cả hai phần thi hùng biện Tiếng Nhật và Tiếng Việt. Với mục đích tạo một sân chơi, cơ hội giao lưu, tăng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nhật. 

Chương trình được tổ chức bởi hội thanh niên – sinh viên Việt Nam tại Osaka ( VYSA Osaka) dưới sự bảo trợ bởi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Trung tâm giao lưu giáo dục quốc tế và Khoa Ngoại ngữ – khoa Sau Đại học Nghiên cứu Ngôn ngữ, Văn hóa trường Đại học Osaka, website iSenpai và các nhà tài trợ lớn uy tín đến từ các công ty hàng đầu Nhật Bản. Chủ đề của cuộc thi năm nay nói về chữ Tâm – và các bài thi đã mang lại những góc nhìn khác nhau về trái tim, về tấm lòng, về tình yêu.

isenpai-8

 

Nơi thí sinh Việt thể hiện khả năng tiếng Nhật lưu loát và tự tin

Qua hơn 5 tiếng đồng hồ, cuộc thi đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng những phần hùng biện lưu loát tự tin từ các bạn du học sinh Việt bằng tiếng Nhật. Với chủ đề cuộc thi là chữ Tâm, các thí sinh đã khiến cả hội trường trải qua rất nhiều cảm xúc từ xúc động nghẹn ngào đến suy tư sâu lắng khi nghe các thí sinh kể về những kỉ niệm, bài học đã học được tại Nhật. Đặc biệt bài phát biểu của thí sinh Đoàn Ngọc Minh Trân đã lấy đi được nước mắt của bạn giám khảo khi kể về kỉ niệm với bác người Nhật làm cùng ở cửa hàng tiện lợi tốt bụng đã giúp cô thay đổi suy nghĩ và trưởng thành hơn. Ngoài ra bài phát biểu của thí sinh đạt giải Nhất Trần Ngọc Nam khiến cho cả hội trường phải suy nghĩ khi chỉ ra góc khuất trong quan hệ gia đình của người Nhật, nhưng hoàn toàn theo chiều hướng tích cực bằng cách truyền tải thông điệp con người hãy quan tâm gắn kết gia đình nhiều hơn.

isenpai-44Các thí sinh đạt giải phần thi tiếng Nhật

Nơi đong đầy tình cảm qua từng lời tiếng Việt của các thí sinh Nhật.

Phần thi tiếng Việt lại gây nhiều hứng thú với phần phát âm khá tốt từ các bạn sinh viên khoa tiếng Việt đại học Osaka. Một trong những bài thi tạo điểm nhấn là niềm tự hào về đất nước con người Việt Nam qua những kỉ niệm ở trong quá trình du học của thí sinh đạt giải nhất Furuya Noriko hay chuyện tham gia tình nguyện của thí sinh đạt giải ba Hayashi với Trung tâm hỗ trợ người Việt tại Kobe. Ở phần hùng biện này còn có sự xuất hiện đặc biệt của thí sinh nhỏ tuổi là bé Vũ Ngọc Trâm, một cô bé lớn lên tại Nhật. Dù vậy nhưng em vẫn không quên ngôn ngữ mẹ đẻ và phát biểu tự tin bằng tiếng Việt.

isenpai-45

isenpai-47

Các thí sinh đạt giải phần thi tiếng Việt

Cầu nối cho mối qua hệ Việt Nam – Nhật Bản

Khi được hỏi về lý do tổ chức cuộc thi, trưởng bạn tổ chức thầy Shimizu Masaaki cho rằng: “Nhờ vào thành công của chương trình lần 1 và nhận thấy đây là cuộc thi hết sức có ý nghĩa cho cộng đồng người Việt và những người yêu mến Việt Nam tại Nhật, ban tổ chức chương trình đã quyết định tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình và xây dựng cuộc thi lần 2 với tiêu chí đặc biệt hướng đến đối tượng các em nhỏ sinh ra hoặc lớn lên tại Nhật có mang dòng máu Việt Nam nhưng vẫn không hề quên đi tiếng mẹ đẻ thân yêu của mình. Chủ đề năm nay là chữ Tâm như cơ hội để các em gửi lời tri ân đến cha mẹ, không có gì hạnh phúc hơn với các bậc phụ huynh khi nghe con mình nói thứ tiếng quê hương, ươm mầm tình yêu nước cho những thế hệ tương lai sẽ đắp xây cho tình hữu nghị Việt – Nhật”
isenpai-50
Còn đối với các thí sinh tham gia cuộc thi. Thí sinh hiện đang học thạc sĩ cho ngành ngôn ngữ xã hội của đại học Osaka Hayashi Takaya cho biêt: “Mặc dù có chút lo lắng khi tham gia chương trình nhưng mình rất vui khi được đến giao lưu cùng những người bạn Việt Nam và đã thể hiện trọn vẹn bài phát biểu, nhờ chương trình mình muốn đóng góp thật nhiều hơn nữa cho mối quan hệ Việt Nam – Nhật bản.”

Với thí sinh đoạt giải Nhì Đoàn Ngọc Mình Trân: ” Mặc dù đến từ một tỉnh rất xa và phải đi chuyển đến cuộc thi khá vất vả nhưng khi được đến nghe những người bạn Nhật Bản nói tiếng Việt em rất xúc động và tự hào, chương trình là cơ hội cho em gặp những anh chị rất giỏi, những người tràn đầy nhiệt huyết là động lực để em cố gắng hơn nữa trong tương lai”.

Một khán giả đặc biệt của cuộc thi là quán quân chương trình hùng biện lần 1 anh Tomoki Matsui thì nhận thấy: ” Mình đã chăm chú theo dõi chương trình từ đầu đến cuối thật sự chất lượng cuộc thi năm nay tốt hơn năm mình thi rất nhiều, các bạn thí sinh người Việt nói tiếng Nhật thật sự rất hay và lưu loát, chủ đề cũng rất  đa dạng, cuộc thi đã thực sự thành công khi thu hút được đông đảo khán giả từ đầu đến cuối chương trình.”

Cuộc thi hùng biện Việt Nhật lần 2 kết thúc thành công trong bầu không khí ấm cúng, xúc động, tự hào của những người cùng hiểu cả hai thứ tiếng ngôn ngữ Nhật Việt. Nói như đại diện lãnh sứ quán Việt Nam ông Kiều Mạnh Linh thì “Chương trình đã thành công khi đã làm tròn vai trò cầu nối tình cảm hữu nghị Nhật Việt, lan toả những giá trị, hình ảnh tốt đẹp đến cộng đồng, điều mà tổ chức VYSA đã làm rất tốt trong những năm qua”.

Các hình ảnh ấn tượng trong cuộc thi

isenpai-41Thí sinh nhỏ tuổi Vũ Ngọc Trâm

isenpai-27Giây phút phiêu của một thí sinh người Nhật

isenpai-19Người đẹp Takeuchi Rika chăm chú theo dõi cuộc thi

isenpai-42Ca sĩ Hải Triều say mê cùng ca khúc “Nhật ký của mẹ”
isenpai-48
Thí sinh nhỏ tuổi và lớn tuổi nhất của cuộc thi

 

Huyền Trang (iSenpai)
Ảnh: Phan Anh

 

Trả lời