Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt & tiếng Nhật 2015

Đăng ngày 28/08/2015 bởi Mr. Kro

Lần đầu tiên(*) trên toàn nước Nhật, một cuộc thi Hùng biện tiếng Việt & tiếng Nhật dành cho cả lưu học sinh người Việt và tất cả mọi người Nhật học tiếng Việt sắp được tổ chức tại Osaka. Không chỉ là nơi các thí sinh người Việt cũng như người Nhật có cơ hội giao lưu, thử sức, mà với số lượng và “chất lượng” giải thưởng cực “khủng”: giải đặc biệt tổng trị giá gần 40 000 yên, tổng trị giá các giải thưởng 200 000 yên, hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại cho thí sinh tham dự vòng 2, cơ hội nhận học bổng của hội Rotary Osaka Naniwa… cuộc thi hứa hẹn là sân chơi vô cùng hấp dẫn cho tất cả những ai mong muốn tham gia tranh tài hay kể cả những người quan tâm đến mối quan hệ giao lưu hữu hảo Việt – Nhật.

Cuộc thi được tổ chức bởi Hội Rotary Osaka Naniwa, Hội Thanh niên & Sinh viên Việt Nam tại Osaka (VYSA-Osaka), đồng tổ chức: Khoa ngoại ngữ trường ĐH Osaka, Hỗ trợ: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Trung tâm giao lưu quốc tế trường ĐH Osaka. iSenpai hân hạnh được làm nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện này.

Chi tiết khái quát về cuộc thi:

1. Đề tài cuộc thi: 「輪」(わ)
( Liên quan đến hai nước Việt Nam và Nhật Bản)

2. Đối tượng tham dự:

A. Bộ môn tiếng Nhật: Người Việt Nam đang cư trú ở Nhật với tư cách lưu học sinh.
B. Bộ môn tiếng Việt cho sinh viên chuyên ngành tiếng Việt: Người Nhật đang theo học tại trường Đại học / Cao đẳng / Trường nghề tại Nhật, không mang quốc tịch Việt Nam.
C. Bộ môn tiếng Việt cho người không chuyên: Người Nhật đang cư trú ở Nhật, không mang quốc tịch Việt Nam, không thuộc đối tượng bộ môn (B).

*Không giới hạn độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ tiếng, kinh nghiệm sống ở nước ngoài.

3. Cách tham dự:

Hạn nộp bài viết về cho ban tổ chức: trước 23:59 ngày 27/09/2015
4. Vòng hùng biện: 13:00~17:00 ngày 11/10/2015
Hội trường: Toyonaka Campus, ĐH Osaka
Chi tiết thể lệ cuộc thi, cách dự thi: http://vysa-osaka.org/speech-contest/
5. Giải thưởng: Tổng giải thưởng lên đến 200 000 yên, và đặc biệt du học sinh Việt Nam có cơ hội nhận được học bổng Rotary. Cụ thể:

Giải Đặc biệt: Cúp, bằng khen, phần quà trị giá 30 000 yên

Giải Nhất: Bằng khen, phần quà trị giá 20 000 yên

Giải Nhì: Bằng khen, phần quà trị giá 10 000 yên

Giải tham gia dành cho tất cả các thí sinh khác tham dự vòng thi hùng biện: phần quà trị giá 3000 yên.

Thông tin chi tiết cũng như thể lệ, cách tham dự cuộc thi được đăng tải chính thức tại trang chủ của hội VYSA-Osaka

Poster1603_SNS

 

Trả lời