Cựu Thủ tướng Abe được IOC trao tặng Huân chương cao quý của Olympic

Đăng ngày 18/11/2020 bởi iSenpai

Mới đây, Chủ tịch Thomas Bach đã thay mặt Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trao tặng cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo danh hiệu cao quý nhất của Olympic vì những đóng góp của ông cho phong trào của Thế vận hội. Lễ trao tặng diễn ra vào chiều ngày 16 tại Viện bảo tàng Olympic Nhật Bản.

Cựu Thủ tướng Abe là người Nhật thứ ba nhận được vinh dự này. Theo IOC, Cựu Thủ tướng đã dẫn dắt thành công chiến dịch đăng cai Thế vận hội 2020 tại Tokyo của Nhật Bản. Vào tháng 3, ông đã đưa ra một đề xuất chưa từng có tiền lệ trước đây là lùi Thế vận hội lại một năm để đối phó với đại dịch Covid-19. Ngoài ra, Chủ tịch IOC Thomas Bach cũng nhắc đến bài phát biểu của Cựu Thủ tướng Nhật Bản tại Đại hội đồng IOC năm 2013, khi thủ đô nước này được chọn là thành phố đăng cai Thế vận hội. Ông cho biết Abe đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục các thành viên IOC và xóa tan nghi ngờ về sự sẵn sàng của Tokyo với tư cách là chủ nhà Olympic. Và sở dĩ có quyết định hoãn tổ chức một năm là nhờ sự tin tưởng và thấu hiểu từ hai bên, cụ thể là Uỷ ban Olympic Quốc tế và Nhật Bản.

Đáp lời, Cựu Thủ tương Abe cho biết Thế vận hội Tokyo sẽ là một sự kiện tôn vinh phẩm giá của con người, chúng ta sẽ tiếp tục vươn lên bất kể phải chịu bao nhiêu khó khăn.

Tham khảo:
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20201116_34/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111600714&g=spo
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201116/mca2011161651027-n1.htm

 

Trả lời