Dạo chơi tại Lễ hội tuyết Sapporo

Đăng ngày 05/12/2019 bởi iSenpai


Lễ hội đầu tiên được diễn ra vào năm 1950, quy mô của lễ hội ban đầu chỉ là những bức tượng tuyết của học sinh trung học trong công viên Odiori. Sau đó lễ hội đã phát triển thành một sự kiện lớn, được thương mại hóa với các tuyệt tác điêu khắc băng tuyết và thu hút hàng triệu lượt khách du lịch hàng năm.

Vào mỗi năm, quy mô lễ hội ngày càng lớn hơn, chính thức trở thành một trong những lễ hội lớn bậc nhất của xứ sở Phù Tang. Lễ hội tuyết Sapporo lần thứ 71 năm 2020 dự kiến được tổ chức từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm 2020. Lễ hội tuyết Sapporo diễn ra tại ba khu vực bao gồm Odori, Susukino và Tsudome.

1. Khu vực Odori: 4/2 ~ 11/2/2020

Được tổ chức tại Công viên Odori ở trung tâm thành phố Sapporo, đến tham quan bạn sẽ được hòa mình vào thế giới tuyết với con đường băng trải dài 1,5 km. Du khách có thể tận hưởng vô số các địa điểm tham quan như các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc làm từ tuyết khổng lồ. Bên cạnh những tác phẩm điêu khắc lớn, Odori cũng trưng bày hơn một trăm bức tượng tuyết nhỏ hơn và tổ chức các buổi hòa nhạc với sân khấu được trang trí bởi các tác phẩm điêu khắc từ tuyết kết hợp với ánh sáng, tạo nên những bức tranh đa sắc màu hấp dẫn khách tham quan.



Ngoài ra, nơi đây còn có khu ẩm thực các món ăn truyền thống, đặc sản của Hokkaido, sân trượt băng và nhiều hoạt động giải trí mùa đông khác. Từ tháp truyền hình Sapporo, du khách sẽ ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp của Odori. Trong thời gian diễn ra lễ hội, tòa tháp mở cửa từ 8:30 đến 22:30 hằng ngày.

2. Khu vực Susukino: 4/2 ~ 11/2/2020 

Susukino, được đặt theo tên khu giải trí lớn nhất của thành phố Sapporo, trưng bày khoảng một trăm tác phẩm điêu khắc bằng băngDu khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật băng điêu khắc tinh xảo được trang trí khắp đường phố. Các tác phẩm điêu khắc băng được thắp sáng cho đến 23h hằng ngày. Không chỉ có thể ngắm nhìn các tuyệt tác nghệ thuật, du khách còn có thể tham gia các cuộc thi điêu khắc trên băng “ Enjoy the Ice”, tham quan quảng trường “ Funreai Hiroba” để chạm hoặc cưỡi các tác phẩm điêu khắc hoặc lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời bằng những bức hình bên bạn bè và người thân. Sau đó, bạn còn có thể nhâm nhi trò chuyện, quây quần bên bạn bè và người thân để thưởng thức những món nước uống lạ mắt tại “Ice Bar”.

 3. Khu vực Tsudome:  31/1 ~ 4/2/2020

Khu vực Tsudome tuy nằm cách xa khu vực trung tâm nhưng lại là một địa điểm tụ tập tuyệt vời để tham gia các hoạt động vui chơi dành cho trẻ em, gia đình và bạn bè. Với đa dạng các hoạt động như trượt tuyết, mê cung tuyết, làm người tuyết hay tham quan các địa điểm
thú vị,…

Không gian bên trong Tsudome còn có các gian hàng ẩm thực, đem lại cho du khách khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái, thưởng thức những món ăn nóng hổi và ngắm nhìn núi tuyết. Bên cạnh đó, khu vực này cũng bao gồm một khu vực vui chơi dành riêng cho các bạn nhỏ. Nơi đây giúp du khách được cảm nhận và trải nghiệm không khí thực sự của Hokkaido, dạo chơi trong tuyết trắng giữa những ngọn núi hùng vĩ hay hòa mình trong không khí náo nhiệt của các gian hàng. Địa điểm Tsudome mở cửa cho du khách sớm hơn 5 ngày so với 2 địa điểm còn lại, với khung giờ từ 9:00 đến 17:00 hàng ngày.  

Lễ hội mùa đông sắp đến rồi, hãy tận hưởng thời gian cuối năm bên gia đình và bạn bè của mình nhé.

Nguồn: https://www.japan-guide.com/e/e5311.html

https://jw-webmagazine.com/2017-sapporo-snow-festival-guide-3ebded25174d/

https://www.snowfes.com/english/

 

Trả lời