Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục

Đăng ngày 10/08/2022 bởi iSenpai

Theo dữ liệu từ chính phủ Nhật mới công bố ngày hôm qua thì dân số Nhật Bản đã giảm xuống 125.93 triệu người, giảm 726,342 người so với năm ngoái. Đây là mức giảm dân số lớn nhất kể từ khi dữ liệu so sánh này được thu thập vào năm 2013. Nguyên nhân sụt giảm dân số được cho là vì tỷ lệ sinh thấp đồng thời việc hạn chế nhập cảnh do Covid khiến lượng lao động nước ngoài vào Nhật Bản cũng giảm sút. 

Tính theo tỷ lệ % thì dân số Nhật đã giảm 0.57% so với năm ngoái, mức giảm theo % cũng là kỷ lục kể từ khi có dữ liệu so sánh. Tỉnh duy nhất ở Nhật có mức tăng về dân số là Okinawa trong khi khu vực vùng thủ đô Tokyo (bao gồm Tokyo, Saitama, Chiba và Kanagawa) lần đầu tiên ghi nhận mức giảm dân số. Đại dịch Covid đã khiến dòng người nhập cư vào khu vực thủ đô giảm đi và xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong tương lai khi chính phủ đang khuyến khích người dân trở về các vùng nông thôn để hồi sinh các vùng kinh tế địa phương. 

Các tỉnh giảm dân số nhiều nhất đều nằm ở vùng Đông Bắc bao gồm Akita, Aomori và Yamagata. Số lượng người mang quốc tịch Nhật cũng giảm trong năm thứ 13 liên tiếp, số ca tử vong cũng là 1.44 triệu người – một kỷ lục khác. Trong khi đó chỉ có thêm 810,000 trẻ em được sinh ra. Tình trạng dân số già ở Nhật vẫn tiếp diễn khi 29% dân số từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động (15~64 tuổi) giảm 0,1% xuống mức 58,99%. 

Theo Kyodo, Nikkei 

 

Trả lời